HAGL đánh rơi chiến thắng, Hải Phòng bất ngờ bị “phơi áo”

Chủ nhật, ngày 25/05/2014 19:01 PM (GMT+7)
Ở các trận đấu muộn vòng 16 V.League vừa kết thúc, HAGL đã gây thất vọng khi bị đội bóng bét bảng HV.An Giang cầm chân với tỷ số 3-3. Trong khi đó, Hải Phòng đã bất ngờ thất thủ 0-2 trước đội khách QNK.Quảng Nam.
Bình luận 0

HAGL đánh rơi chiến thắng

Đội hình xuất phát:

img
HV.AN Giang đã xuất sắc cầm chân HAGL. Ảnh: Thanh Niên.

HV.An Giang: Văn Hóa; Minh Quân, Duy An, Vincent, Công Thành; Ngọc Quốc, Tuấn Anh, Văn Sang, Hoàng Max; Felix Gbenga, Patiyo.

Hoàng Anh Gia Lai: Bassey; Văn Long, Ngọc Luận, Văn Nhiên, Văn Pho, Minh Vương; Trần Vũ, Quý Sửu, Út Cường; Felix Ogbuke, Timothy.

Được thi đấu trên sân nhà cộng với sự xuất hiện của hai tân binh chất lượng là Mạc Hồng Quân và tiền đạo Tambwe Patiyo, HV.An Giang đã nhập cuộc rất tự tin trước các vị khách HAGL được đánh giá cao hơn về mọi mặt.

Phút 21, tiền đạo Felix Gbenga đã lập công mở tỷ số cho HV.An Giang. Tuy nhiên, đúng 3 phút sau, 1 chân sút mang tên Felix khác là chân sút Felix Ogbuke đã “đáp lời” bằng bàn thắng quân bình tỷ số cho HAGL.

Sang hiệp hai, HAGL đã chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu và có được bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Minh Vương ở phút 49. Đáng tiếc là lợi thế dẫn bàn của đội bóng phố Núi đã không duy trì được lâu, bởi đúng 7 phút sau, Hoàng Max đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Màn rượt đuổi tỷ số trên sân An Giang tiếp tục diễn ra rất gay cấn. Phút 57, Timothy đã “lên tiếng” bằng pha làm bàn giúp HAGL một lần nữa vượt lên dẫn trước. Tuy vậy, sự hớ hênh của hàng phòng ngự đã khiến nhà cựu vô địch V.League không thể giành được 3 điểm.

Tới phút 66, tân binh Mạc Hồng Quân, người vừa được tung vào sân thay người đã chứng tỏ được giá trị của mình khi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 3-3 cho HV.An Giang.

Hải Phòng bất ngờ “quỵ ngã” trước QNK.Quảng Nam

Đội hình xuất phát:

img
QNK. Quảng Nam gây bất ngờ khi hạ Hải Phòng 2-0 ngay tại sân Lạch Tray. Ảnh: Thanh Niên.

Hải Phòng: Xuân Việt, Tiến Thành, Văn Học, Nguyễn Anh Tuấn, Minh Châu, Fagan, Sỹ Mạnh, Ngọc Thịnh, Văn Thuận, Majabvi, Đức Thắng.

QNK.Quảng Nam: Văn Cường, Văn Việt, Thanh Trung, Văn Quân, Trung Sơn, Henry, Chí Huynh, Almeida, Hữu Phúc, Hữu Phước, Ngọc Nguyên.

Phải thi đấu trên sân khách, song các cầu thủ QNK.Quảng Nam đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Trung Hiếu. Phút 25, nhận đường chuyền ngang từ bên cánh trái của Hữu Phúc, Henry có pha xoay người dứt điểm kỹ thuật vào góc xa hạ gục thủ môn Xuân Việt, mởi tỷ số cho QNK.Quảng Nam.

Không chấp nhận việc bị dẫn bàn trước, các cầu thủ Hải Phòng đã lập tức đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, khi chưa thể tìm được bàn gỡ, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ đã tiếp tục phải đón nhận bàn thua thứ hai.

Phút 45+1, Ngọc Thịnh sau pha truy cản trái phép với Almeida trong vòng cấm và trọng tài Trần Trung Hiếu không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đến. Trên chấm 11m, Thanh Trung dễ dàng đánh bại thủ thành Xuân Việt, nâng tỷ số lên 2-0 cho QNK.Quảng Nam.

Sau giờ giải lao, Hải Phòng đã dồn toàn lực lên để tấn công. Đáng tiếc là họ vẫn không thể ghi nổi một bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thất thủ với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem