HAGL lên tiếng chuyện HLV Hà Nội FC bị dọa đánh

Thứ bảy, ngày 12/05/2018 20:25 PM (GMT+7)
Nhân vật "lạ mặt" xuất hiện trong đường hầm sân Pleiku và có chạm vào người HLV Chu Đình Nghiêm không phải là người trong BTC trận đấu sân Pleiku.
Bình luận 0

Ở trận đấu giữa HAGL gặp CLB Hà Nội tối 11.5 trên sân Pleiku, sau khi bị trọng tài Ngô Duy Lân truất quyền chỉ đạo, HLV Chu Đình Nghiêm và BHL của đội khách đã gây náo loạn trong đường hầm.

img

HLV Chu Đình Nghiêm.

Sau khi rời khỏi khu ca-bin huấn luyện vào đường hầm, một nhân vật "lạ mặt" đã xuất hiện và có chạm vào người HLV Chu Đình Nghiêm. Ngay lập tức, ông Nghiêm phản ứng dữ dội và hô lớn: "Mày định đánh tao à?" và cùng BHL của CLB Hà Nội truy tìm xem kẻ "lạ mặt" kia là ai, tại sao lại xuống sân dù không đeo thẻ.

Một số tờ báo điện tử sau đó đã dẫn lời vị HLV trưởng CLB Hà Nội rằng "có người của BTC trận đấu đòi đánh ông". Tuy nhiên, đây có vẻ như là một sự hiểu lầm đáng tiếc.

Nhân vật "lạ mặt" kia sau đó được xác định rõ không phải nằm trong thành phần BTC trận đấu sân Pleiku do Giám đốc Công ty CP Thể thao HAGL Huỳnh Mau làm Trưởng ban. Đó là một trọng tài trẻ tên Cường và thường xuyên đến sân theo dõi các trận đấu sân nhà của đội bóng phố Núi.

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Để tránh sự hiểu lầm người của Ban tổ chức sân Pleiku đòi đánh HLV Chu Đình Nghiêm, chúng tôi xin khẳng định không có ai trong BTC làm việc đó. Rất mong mọi người bình tĩnh để đánh giá sự việc thấu đáo hơn. Hẹn gặp CLB Hà Nội trong trận tứ kết lượt về 15.5 hay, đẹp trên sân thủ đô".

Hòa 2-2 ở lượt đi, CLB Hà Nội và HAGL sẽ phân định thắng thua ở trận lượt về trên sân Hàng Đẫy vào ngày 15.5. Đội thắng chung cuộc sẽ giành quyền vào chơi bán kết Cúp Quốc gia 2018.

Thanh Phong (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem