HAGL nhận tin vui từ LĐBĐ Thái Lan về Kiatisak

Thứ sáu, ngày 03/02/2017 06:05 AM (GMT+7)
Sau nhiều lời đồn đoán, cuối cùng HLV Kiatisak cũng ký hợp đồng mới với LĐBĐ Thái Lan (FAT). Nhưng bản hợp đồng lại rất ngắn và nó cho thấy sự thiếu tin tưởng giữa các bên. Điều này mang tới tin vui cho HAGL.
Bình luận 0

Theo báo chí Thái Lan, đôi bên đã đạt được sự đồng thuận sau thời gian thương thảo tương đối dài. Tuy nhiên, bản hợp đồng mới của “Zico” Thái chỉ có thời hạn rất ngắn.

Cụ thể, HLV Kiatisak Senamuang sẽ chỉ dẫn dắt ĐT Thái Lan đến hết 5 lượt trận còn lại ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á (đến hết 5.9.2017).

img

Thời hạn ngắn ngủi này làm dấy lên những dấu hỏi về tương lai thực sự của Kiatisak.

Báo chí Thái Lan cho rằng FAT chỉ muốn ‘câu giờ’ trong lúc chờ đợi chiêu mộ được một nhà cầm quân thực sự tầm cỡ cho ghế nóng. Cũng có ý kiến cho rằng người Thái đang muốn thăm dò những chuyển biến của đội tuyển dưới thời Kiatisak lần cuối trước khi tính tiếp.

Hiện tại, ĐT Thái Lan đang xếp chót bảng tại bảng B - vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á với vỏn vẹn 1 điểm sau 5 trận đấu.

Hy vọng giành vé tham dự World Cup đã khép lại, nhưng các fan hâm mộ xứ chùa vàng vẫn mong chờ vào những màn trình diễn ấn tượng của ‘Những chú voi’ ở chặng đường còn lại.

Trong trường hợp nói lời chia tay với ĐT Thái Lan, Kiatisak không sợ thiếu việc làm. Rất nhiều quốc gia Đông Nam Á đã ngỏ lời chào mời huyền thoại xứ chùa vàng về làm việc.

Bản thân Kiatisak từng tuyên bố điểm đến số 1 của ông nếu rời Thái Lan sẽ là Việt Nam.

Theo tiết lộ, vị chiến lược gia 44 tuổi sẵn sàng trở lại HAGL một lần nữa theo lời mời của bầu Đức.

Trước những động thái mới này, đội bóng phố núi vẫn phải ‘tự túc’ nốt 5 lượt trận còn lại ở lượt đi V.League 2017. Hiện HAGL đang thi đấu trầy trật dưới triều đại HLV nội Nguyễn Quốc Tuấn khi chỉ có được 1 điểm sau 4 vòng đấu.

Ruby (Bongdanet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem