HAGL "ôm hận" trước Nam Định vì... HLV Lee Tae-Hoon?

Tú Phạm Thứ hai, ngày 05/08/2019 21:15 PM (GMT+7)
Nếu 2 cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Phong Hồng Duy và Châu Ngọc Quang chơi tốt hơn, HAGL đã không phải chia điểm một cách đáng tiếc trước CLB Nam Định.
Bình luận 0

HAGL bị thủng lưới trước sau pha dứt điểm của Anh Quang nhưng đã vươn lên dẫn ngược Nam Định nhờ 2 pha lập công của Minh Vương và Felipe Martins. Tưởng chừng đội bóng phố Núi giành trọn 3 điểm rời chảo lửa Thiên Trường thì ở phút bù giờ thứ 4, Nguyễn Hạ Long đã ghi bàn thắng quý giá giúp CLB Nam Định giành trận hòa với tỷ số 2-2.

img

Hồng Duy gây thất vọng vì pha xử lý ích kỷ. Ảnh: Thanh Niên

Sau trận, NHM HAGL đã kịch liệt phê phán Nguyễn Phong Hồng Duy và Châu Ngọc Quang vì 2 cầu thủ vào sân thay người này đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn để kết liễu trận đấu vào thời điểm đội bóng của bầu Đức dẫn trước với tỷ số 2-1.

HLV Lee Tae-Hoon đã đúng khi lần lượt tung Hồng Duy và Ngọc Quang vào sân để tận dụng nhiều khoảng trống hàng thủ Nam Định tạo ra do phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Thực tế, cả Hồng Duy và Ngọc Quang đều có không ít cơ hội kết liễu đối thủ nhưng không tận dụng được.

Phút 82 (20 phút sau khi vào sân thay Việt Hưng), Hồng Duy thoải mái nhận bóng và tổ chức tình huống phản công 3 đánh một cho HAGL. Ở tình huống này, Felipe Martins và Nguyễn Văn Toàn đều ở tư thế trống trải và chỉ cần đường chuyền ngang đơn giản cũng sẽ đặt đồng đội vào tư thế có thể dễ dàng ghi bàn.

img

HAGL để hòa đáng tiếc trước Nam Định. Ảnh: Bongda.com.vn

Đáng tiếc, thay vì chuyền cho Felipe Martins hoặc Văn Toàn, Hồng Duy lại có pha xử lý ích kỷ, quyết định đi bóng nhằm vượt qua hậu vệ Nam Định. Ý định của Hồng Duy bất thành do bị 1 cầu thủ của chủ nhà phạm lỗi còn người nhận bóng tiếp theo là Văn Toàn đưa được bóng vào lưới đối thủ, nhưng đã rơi vào tư thế việt vị. 

Không lâu sau pha bóng đáng trách của Hồng Duy, Ngọc Quang có cơ hội khi nhận bóng trong khu vực cấm địa của Nam Định. Thay vì tung ra đường chuyền ngang cho Martins sẽ giúp HAGL kết liễu đối thủ, Ngọc Quang đã xử lý bóng phức tạp trước khi tung cú dứt điểm chân trái thiếu chính xác. 

Tệ hơn, ở phút bù giờ thứ 3, nhận được đường chuyền thuận lợi của Văn Toàn ở tư thế ngon ăn, Ngọc Quang đã chuyền bóng thay vì dứt điểm. Thế nhưng, đường chuyền của cầu thủ này không chính xác bị 1 cầu thủ Nam Định cướp được, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đáng tiếc của HAGL.

Một phút sau tình huống này, HAGL đã phải trả giá vì phung phí quá nhiều cơ hội khi để Nguyễn Hạ Long ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Nam Định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem