“HAGL sẽ còn đá tốt hơn nữa”

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 22/02/2016 15:00 PM (GMT+7)
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL khi trao đổi với Dân Việt sáng 22.2, một ngày sau chiến thắng đậm đà 5-0 trước chủ nhà Hà Nội ở vòng 1 V.League 2016…
Bình luận 0

Trong quá trình chuẩn bị cho V.League 2016, HAGL đứng trước nhiều ánh mắt nghi ngại. Đành rằng lứa cầu thủ trẻ của họ đã dày dạn hơn nhiều sau một mùa giải cạnh tranh đầy khốc liệt ở V.League 2015. Nhưng việc cùng lúc phải chia tay 3 điểm sáng: Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường đã khiến sức mạnh của HAGL bị ảnh hưởng (chưa kể trường hợp thủ quân Hoàng Thiên cũng dứt áo gia nhập SHB.Đà Nẵng): “Đó là 3 cầu thủ tốt nhất của HAGL thời điểm này, ai cũng nhận thấy như vậy. Nhưng trong chiến lược phát triển của đội bóng, các em đã được tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu để trưởng thành hơn. Vậy nên, “phần còn lại” của HAGL sẽ phải nỗ lực hơn nhiều để bù đắp khoảng trống mà Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường để lại”, ông Tấn Anh nói.

img

Niềm vui của các cầu thủ HAGL sau khi thắng đậm Hà Nội 5-0 ở trận ra quân V.League 2016. Ảnh: Minh Hoàng.

Tín hiệu vui là ngay trận ra quân, HAGL đã thắng đậm tân binh V.League Hà Nội 5-0 nhờ các bàn thắng của Văn Thanh (2 bàn), Trần Vũ, Hồng Duy, Văn Toàn: “Năm nay, HAGL đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ngoài việc cùng nhau trải qua những bài học kinh nghiệm quý báu ở V.League 2015, các cầu thủ còn được cọ xát tại giải U21 quốc tế Báo Thanh niên. Ngay trước thềm mùa giải mới, đội cũng được đá giải giao hữu với Yokohama (Nhật Bản), SHB.Đà Nẵng, Long An, S.Khánh Hòa. Các cầu thủ đều có trạng thái tốt nhất khi bước vào mùa giải mới. Hơn nữa, tâm lý của toàn đội cũng rất thoải mái khi chúng tôi không đặt mục tiêu cao mà chỉ cố gắng thi đấu với khả năng tốt nhất, cống hiến những trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ”, ông Tấn Anh bày tỏ.

img

Tiền vệ người Nhật Bản Masaaki đã có màn “chào hàng” ấn tượng tại V.League trong màu áo HAGL. Ảnh: Minh Hoàng.

Sau trận thắng Hà Nội, HAGL ở lại Thủ đô một đêm và trưa 22.2 đã bay trở về Pleiku để chuẩn bị tiếp SHB.Đà Nẵng ở vòng 2 V.League diễn ra chiều 28.2: “Ở giải tập huấn vừa qua, chúng tôi có thắng, có thua SHB.Đà Nẵng và cũng đã hiểu về thực lực của họ. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn nhưng với ưu thế sân nhà, HAGL sẽ quyết tâm giành kết quả tốt nhất. Đáng mừng là ở mùa này các ngoại binh đã thể hiện được khả năng của mình như trường hợp của tiền vệ ngoại người Nhật Bản Masaaki. Do tiền đạo người Brazil Osmar đang bị đau nên chúng tôi chưa thể dùng cậu ta ở trận gặp Hà Nội, nhưng nhiều khả năng Osmar sẽ đá chính ở trận tiếp SHB.Đà Nẵng. Với tinh thần đang lên, HAGL sẽ còn chơi tốt hơn trong những trận đấu sắp tới”, ông Tấn Anh chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem