HAGL suýt nhận trái đắng khi đối đầu "gừng già" B.Bình Dương

Chính Minh Thứ bảy, ngày 10/03/2018 20:00 PM (GMT+7)
Trong cuộc đọ sức với đội khách B.Bình Dương ở trận ra quân V.League 2018 chiều nay, HAGL đã suýt phải nhận trái đắng...
Bình luận 0

Tại V.League 2018, HAGL là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất khi tất cả các cầu thủ đều thuộc thế hệ 9x.

Tiếp B.Bình Dương với những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Anh Đức, Lê Tấn Tài... HLV Dương Minh Ninh đã đưa ra sân hầu hết những cầu thủ sinh năm 1995-1996: Công Phượng Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn...

img

Xuân Trường (trái) cùng HAGL đã không thể có đủ 3 điểm khi tiếp B.Bình Dương ở vòng 1 V.League 2018 chiều nay. Ảnh: VTV

Cầu thủ nhiều tuổi nhất trong đội hình xuất phát của HAGL là trung vệ người Hàn Quốc Kim Jin-seo (sinh năm 1994).

Trên sân Pleiku chật kín khán giả, HAGL nhập cuộc với lối chơi tấn công quen thuộc. Xuân Trường vẫn thể hiện rõ vai trò "nhạc trưởng" trên sân với những đường chuyền điều chỉnh rất hợp lý.

HAGL phối hợp nhỏ khá nhuyễn, lên bóng nhịp nhàng nhưng cái thiếu của họ lại là sự sắc sảo trong những tình huống quyết định tiếp cận khung thành đối phương.

Bên kia chiến tuyến, B.Bình Dương chủ động chơi phòng ngự-phản công và nếu như Anh Đức chính xác hơn trong những tình huống dứt điểm thì có lẽ đội bóng phố Núi đã phải nhận trái đắng trong hiệp 1.

Tình huống đáng chú ý nhất chính là pha đối mặt thủ môn Văn Trường phút 42. Tiếc là Anh Đức lại đá bóng ra ngoài ở cự ly gần.

Trước đó, Anh Đức cũng đã "lắc đầu" đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau đường chuyền nhạy cảm của Lê Tấn Tài bên cánh phải.

Ngay sau giờ nghỉ, B.Bình Dương tiếp tục là người tạo ra "sóng gió" nhưng cú đá phạt hiểm hóc của Hồ Tấn Tài vẫn không thắng được thủ môn Văn Trường.

Khoảng thời gian sau đó, HLV Dương Minh Ninh lần lượt đưa ra những sự thay đổi người nhắm vào khu vực giữa sân: Minh Vương, Ngọc Quang vào thế chỗ Hồng Duy, Tuấn Anh và thế trận tấn công của HAGL đã rõ nét hơn nhiều.

Những cơ hội nguy hiểm đã được HAGL tạo ra nhưng những cú dứt điểm của Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Ngọc Quang hoặc chưa đủ hiểm, hoặc thiếu chính xác 1 chút để thành bàn thắng.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng xuất hiện ở phút bù giờ khi Minh Vương dứt điểm ở tư thế đối mặt với thủ môn Tấn Trường trong vòng cấm hỏng ăn.

Chấp nhận hòa chung cuộc 0-0, phía trước HAGL còn rất nhiều việc phải làm để khẳng định mình với vị thế của một ứng viên vô địch V.League 2018 bên cạnh FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC.

Ở cặp đấu còn lại của vòng 1 diễn ra chiều nay, đương kim vô địch Quảng Nam đã hòa đội khách Sài Gòn 1-1.

Hà Minh Tuấn là người mở tỷ số cho Quảng Nam phút 48. Nhưng đến phút 63, Lê Hoàng Thiên đã gỡ hòa cho đội bóng Sài thành.

Điều hành trận đấu HAGL-B.Bình Dương, trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên cùng các trợ lý đã để lại dấu ấn với tình huống xử lý phút 53. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải của B.Bình Dương, Anh Đức đã dùng tay đưa bóng vào lưới theo kiểu "bàn tay chúa". Ngay lập tức, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo đội trưởng đội khách chứ không bị đánh lừa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem