HAGL-Thanh Hóa (1-3): Hồng Quân lập siêu phẩm, phố Núi sầu

Thứ bảy, ngày 03/08/2013 19:14 PM (GMT+7)
Trong chuyến làm khách trên sân Pleiku chiều 3.8, chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân đã lập siêu phẩm mở tỷ số giúp Thanh Hóa có 3 điểm trước chủ nhà HAGL.
Bình luận 0
Trước khi bước vào cuộc đọ sức chiều 3.8, HAGL đang hừng hực khí thế quyết thắng để theo đuổi cuộc đua đến ngôi vô đich cùng SLNA, Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng. Trong khi đó, tâm lý các cầu thủ xứ Thanh ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm liên tiếp hậu trường liên quan tới những lời qua tiếng lại giữa lãnh đạo đội bóng và BTC giải, trọng tài trong thời gian qua.
img
Mạc Hồng Quân lập siêu phẩm mở tỷ số giúp Thanh Hóa có 3 điểm trên sân HAGL

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chơi đầy quyết tâm và đứng vững trước những đợt tấn công liên tiếp của chủ nhà HAGL. Phút 22, Mạc Hồng Quân nhận bóng ở cự ly khoảng 25m chếch bên cánh phải. Và khi thủ môn Akpan (HAGL) đang tập trung chờ đón 1 đường chuyền của Hồng Quân thì chân sút Việt kiều này bất ngờ tung ra cú dứt điểm cận chân rất căng làm ngỡ ngàng cầu thủ của... cả 2 đội cùng các CĐV có mặt trên sân Pleiku mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Khoảng thời gian sau đó, HAGL cố gắng đẩy cao đội hình tấn công và đầu hiệp 2, tận dụng sai lầm của trung vệ Anh Tuấn (Thanh Hóa), Oseni đã ghi bàn gỡ hòa. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đoàn quân của bầu Đức làm được. Trong khi đó, Thanh Hóa chơi phòng ngự-phản công sở trường và có thêm 2 bàn thắng của Quốc Phương (phút 74), Thế Dương (phút 90+3).

Thắng trận 3-1, Thanh Hóa (27 điểm) chắc chắn ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp. Còn HAGL (28 điểm) đã bi tụt lại phía sau trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Đặc biệt khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hà Nội T&T đã có đủ 3 điểm khi thắng chủ nhà Đồng Nai 4-0.

Ở trận đấu diễn ra lúc 17h trên sân Ninh Bình, chủ nhà V.Ninh Bình đã bất ngờ bị thua ngược 3-4 trước ĐT.LA.

Bất ngờ bị dẫn trước từ sớm, V.Ninh Bình đã có 3 bàn thắng do công Moussa (2 bàn), Timothy để vượt lên dẫn 3-1 trong hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, họ lại để thua thêm 3 bàn và kết thúc trận đấu với phần thua 3-4.

Với 3 điểm có được trên sân Ninh Bình, ĐT.LA (20 điểm) đã vươn tới 1 vị trí an toàn trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, V.Ninh Bình (19 điểm) lại bị đẩy xuống tốp cuối bảng gắn với cuộc đua trụ hạng.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem