Hai anh em tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm

Thứ hai, ngày 26/08/2019 11:30 AM (GMT+7)
Đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông T. và anh trai đều tử vong. Bác sĩ nhận định hai bệnh nhân có dấu hiệu suy gan, nhồi máu cơ tim nghi do ngộ độc thực phẩm.
Bình luận 0

Xác nhận với Zing.vn, TS.BS Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển ở TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết chiều 25/8, bệnh viện này tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu là ông N.V.T. (59 tuổi) và anh trai là ông N.V.C. (61 tuổi, cùng ở Quảng Yên, Quảng Ninh).

Khi nhập viện, cả hai trong tình trạng suy gan, nhồi máu cơ tim nghi ngộ độc thực phẩm.

img

Ảnh minh họa. 

Do diễn biến quá nặng, ông N.V.C. đã tử vong lúc 17h cùng ngày. Còn ông N.V.T. tử vong sau đó 4 tiếng khi đang được chuyển lên tuyến trên.

Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cho biết bữa cơm có nhiều món ăn nên tạm thời chưa thể xác định được loại thức gây ngộ độc. “Chẩn đoán ban đầu của chúng tôi là nghi do ngộ độc thức ăn. Dấu hiệu là bệnh nhân có hoại tử cơ tim và suy chức năng gan cấp tính”, ông Tiệp nói.

Theo người nhà nạn nhân, ông T. Và anh trai cùng làm nghề thợ xây. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quốc Nam (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem