Hai doanh nghiệp Việt Nam bị Mỹ cáo buộc trốn thuế

Thứ năm, ngày 19/08/2010 06:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Công ty Sản xuất mắc áo Angang (Hải Phòng) và Công ty quốc tế Quyky – Yanglei, Long An vừa bị một doanh nghiệp luật của Mỹ gửi đơn lên Bộ Thương mại Mỹ (DOC) yêu cầu điều tra hành vi trốn thuế chống bán phá giá.
Bình luận 0

Theo cáo buộc nói trên, mặt hàng mắc áo bằng thép được sản xuất tại Trung Quốc, sau đó được gia công với tỷ lệ không đáng kể và lắp ráp đơn giản tại Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ nhằm mục đích trốn thuế của Mỹ hiện đang áp cho mặt hàng tương tự của Trung Quốc (áp từ tháng 10-2008) với biên độ phá giá từ 15,83 – 187,25%). DOC đã chính thức thông báo tiến hành điều tra hành vi trốn thuế của hai công ty trên từ cuối tháng 7 vừa qua.

Theo cáo buộc và kết quả điều tra sơ bộ từ phía Mỹ, Angang thực ra là công ty con của Công ty Sản xuất kim loại Shaoxing Gangyuan và Công ty Quyky là “đối tác” của Công ty Ruishan Thượng Hải và Công ty Sản phẩm kim loại Taizhou Hongda Triết Giang (cả hai đều đặt tại Trung Quốc).

Những công ty này của Trung Quốc đều là bị đơn trong vụ điều tra chống bán phá giá của Mỹ đối với sản phẩm mắc áo của Trung Quốc năm 2007 – 2008. Họ đã cung cấp mắc áo thành phẩm để Angang và Quyky chỉ thực hiện khâu hoàn thiện và xuất khẩu hàng hóa thuộc diện bị áp lệnh thuế, mà theo phía Mỹ, hành vi này đã cấu thành hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem