Hải Dương: Nuôi ba ba, gà siêu trứng, cá lồng, thu 800 triệu/năm

Thu Hà Thứ sáu, ngày 08/05/2020 05:22 AM (GMT+7)
Đó là mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Vũ Văn Yên - Chi hội Phó Chi hội Nghề nghiệp nuôi thủy sản xã Minh Hoà, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Anh Yên là 1 trong những điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Hiện nay, khu vực chuyển đổi của gia đình anh rộng 2ha, quy hoạch vườn cây, khu chuồng trại chăn nuôi khép kín gồm ba ba, cá lồng, gà siêu trứng.
Bình luận 0

Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân (ND) tỉnh Hải Dương đã tập trung xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp. Tham gia mô hình này, nhiều nông dân tỉnh Hải Dương đã biết liên kết làm ăn và có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Xuất hiện nhiều triệu phú nông dân

Chi hội Nghề nghiệp nuôi thủy sản xã Minh Hoà, thị xã Kinh Môn được Hội ND thành lập với 168 hội viên tham gia canh tác với tổng diện tích 83ha. Đây là 1 trong chi hội nghề nghiệp có đông hội viên nhất ở tỉnh Hải Dương.

Anh Vũ Văn Yên - Chi hội Phó Chi hội Nghề nghiệp nuôi thủy sản xã Minh Hoà là 1 trong những điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Hiện nay, khu vực chuyển đổi của gia đình anh rộng 2ha, quy hoạch vườn cây, khu chuồng trại chăn nuôi khép kín gồm ba ba, cá lồng, gà siêu trứng.

Trang trại của gia đình anh nuôi 16.000 con gà siêu trứng cho sản lượng gần 4 triệu quả trứng/năm; 10.000m2 mặt nước nuôi cá diêu hồng, cá lăng với sản lượng khoảng 12 tấn/năm; 3.000 con ba ba gai thương phẩm… Trừ mọi chi phí, bình quân mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 800 triệu đồng.

Hải Dương: Nuôi ba ba, gà siêu trứng, cá lồng, thu 800 triệu/năm - Ảnh 1.

Mô hình nuôi thủy sản đạt hiệu quả của anh Vũ Văn Yên - Chi hội phó Chi hội Nghề nghiệp nuôi thủy sản xã Minh Hoà, huyện Kinh Môn, Hải Dương. (ảnh P.V)

Anh Yên bộc bạch: “Tham gia chi hội, hội viên đã tích cực chia sẻ với nhau bí quyết, kinh nghiệm nuôi cá, nuôi ba ba gai thương phẩm như: Kỹ thuật thiết kế ao nuôi, mật độ nuôi, cách cho ba ba ăn từng giai đoạn tuổi ba ba, các chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi…”.

Hay mô hình Tổ hội nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản xã Tân Việt, huyện Thanh Hà gồm có 20 thành viên, diện tích canh tác 1,2ha. Các thành viên trong tổ hội đã liên kết cùng mua thức ăn của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope và đã được hỗ trợ về giá trên 50 triệu đồng.

Để hỗ trợ cho hội viên về kỹ thuật nuôi thủy sản, Hội ND xã đã tổ chức 15 buổi tập huấn chuyển giao KHKT cho 300 lượt thành viên tham gia; tín chấp cho các thành viên trong chi hội vay nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh số tiền 400 triệu đồng. Trong chi hội có nhiều hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hỗ trợ vốn vay, kết nối với doanh nghiệp

Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương cho biết: Thực hiện Đề án số 24 của Ban Thường vụ T.Ư Hội ND Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 20 về việc xây dựng mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2018; chỉ đạo Hội ND cấp huyện tập trung tuyên truyền, tổ chức triển khai xây dựng điểm mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. 

Một trong những kinh nghiệm của Hội ND của tỉnh Hải Dương là lấy hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, uy tín làm nòng cốt để xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp và thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác, hợp tác xã...”.
Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương

Theo đó, mỗi đơn vị huyện Hội chọn chỉ đạo điểm 1 cơ sở Hội xây dựng tổ hội và 1 cơ sở Hội xây dựng chi hội nghề nghiệp, đảm bảo 5 tiêu chí: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi; trên nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản, phối hợp hoạt động; thống nhất bầu ra cán bộ chi hội, tổ hội.

Đến nay, sau 3 năm thực hiện đề án, đã có 41 chi hội nghề nghiệp được thành lập, với 1.767 hội viên nông dân tham gia và 50 tổ hội nghề nghiệp với 1.312 hội viên với ngành nghề sản xuất, kinh doanh đa dạng, phong phú nhưng chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ.

Để mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, các cấp Hội ND các cấp Hải Dương đã thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn, dạy nghề, chuyển giao KHKT cho hội viên nông dân... 

“3 năm qua, các cấp Hội ND Hải Dương đã phối hợp tổ chức 700 buổi tập huấn, chuyển giao ứng dụng KHKT vào sản xuất; 62 buổi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thị trường… cho các thành viên của chi hội, tổ hội nghề nghiệp” - bà Tâm thông tin.

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp cũng đã tập trung khai thác các nguồn vốn và ưu tiên hỗ trợ chi, tổ hội nghề nghiệp. Trong 3 năm, Hội ND tỉnh Hải Dương đã giải ngân 7,08 tỷ đồng từ nguồn Quỹ HTND 4 cấp cho 4 chi hội, 12 tổ hội nghề nghiệp. Trong đó, giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND T.Ư 2 tỷ đồng; Quỹ HTND tỉnh 4,8 tỷ đồng, huyện 210 triệu đồng; xã 74,9 triệu đồng.

Nhiều chi hội, tổ hội nghề nghiệp đã thực hiện được khâu điều hành, tổ chức sản xuất các sản phẩm có độ đồng đều, an toàn, chất lượng tốt, thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp; đồng thời chi, tổ hội trưởng trực tiếp tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho hội viên. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem