Hải Dương: Phát hiện ca nhiễm Covid-19 sau 47 ngày không có dịch, các lực lượng tập trung truy vết, khoanh vùng

Thi Ngọc Thứ tư, ngày 28/07/2021 08:10 AM (GMT+7)
Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, các lực lượng chức năng đã và đang ráo riết triển khai các biện pháp nhằm nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm và cách ly những trường hợp liên quan đến ca nhiễm mới.
Bình luận 0

Sau 47 ngày không phát sinh ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, hôm qua, 27/7, Hải Dương lại ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, mẫu xét nghiệm của chị P.T.N. (31 tuổi, thường trú ở thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách) dương tính với SARS-CoV-2.

Chị N. đang có thai 7 tuần. Hàng ngày, chị bán hàng ăn tại nhà hàng Tuân Thỏ, khu Gia Binh, chợ Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tiếp xúc với nhiều khách hàng.

Từ ngày 14 - 25/7, chị N. chỉ ở quán bán hàng, không đi đâu xa, không ra ngoài tỉnh.

Ngày 26/7, chị N. có biểu hiện sốt 38,4 độ C, không ho, không khó thở nên đến Trung tâm Y tế khám, qua sàng lọc được tư vấn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngay lập tức, ông Lưu Văn Bản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có mặt tại huyện Nam Sách để trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách nhằm phong tỏa, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly những người liên quan đến trường hợp này.

Hải Dương: Phát hiện ca nhiễm Covid-19 sau 47 ngày không có dịch, các lực lượng thần tốc dập dich - Ảnh 1.

Nhanh chóng khoanh vùng khu dân cư Gia Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương nơi liên quan đến bệnh nhân Covid-19 P.T.N. Ảnh: Thi Ngọc

Đêm qua, 27/7, đội ngũ y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân ở khu dân cư Gia Binh, đội 14 (xã Nam Hồng, huyện Nam Sách); tất cả cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Nam Sách cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế Phòng khám Phúc An (thị trấn Nam Sách) và người dân sống xung quanh phòng khám này.

Cũng ngay trong đêm 27/7, 100 cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã được huy động và xuất quân sang huyện Nam Sách để cùng lực lượng chức năng thực hiện khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm... ngăn chặn dịch lây lan.

Việc điều tra, truy vết người tiếp xúc gần với ca dương tính này vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Từ sáng nay (28.7), cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân thị trấn Nam Sách (khoảng 11.000 người) và thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem