Hải Dương: Xét nghiệm diện rộng cho gần 40 nghìn người trước giờ bầu cử

Thi Ngọc Thứ bảy, ngày 22/05/2021 06:36 AM (GMT+7)
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Hải Dương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 tại 1.800 tổ bầu cử, tương ứng hơn 40 nghìn người tham gia.
Bình luận 0

Thông tin với báo chí tối ngày 21/5, lãnh đạo tỉnh Hải Dương xác nhận, địa phương đang tiến hành xét nghiệm SAS-CoV-2 cho 40 nghìn người đang phục vụ công tác bầu cử tại 1.800 tổ.

Xét nghiệm cho gần 40 nghìn người, Hải Dương khẩn trương cho công tác bầu cử trước dịch bệnh Covid-19  - Ảnh 1.

Hải Dương tiến hành xét nghiệm cho nhân viên của Công ty TNHH Tinh Lợi.

Tính đến 23h ngày 21/5, trên 12 huyện, thị, thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được phần lớn, số lượng còn lại sẽ được lấy mẫu hết vào sáng mai. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương, việc xét nghiệm diện rộng nhằm phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử trong bối cảnh có dịch. Qua công tác xét nghiệm diện rộng, chiều 21/5, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Thành uỷ Hải Dương cho biết, vì tình hình dịch tại đây đang có diễn biến phức tạp, TP.Hải Dương đã có văn bản đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành xét nghiệm SAR-CoV-2 trên diện rộng, sau khi bầu cử kết thúc.

Cụ thể, thành phố đề xuất lấy mẫu điểm các khu vực, đối tượng nguy cơ cao, mỗi khu dân cư từ 3-5 mẫu gộp, ưu tiên các khu nhà trọ, xóm trọ, xóm lao động có điều kiện sinh hoạt thấp, hộ nghèo, cận nghèo trên toàn địa bàn 25 phường, xã. 

Ngành giáo dục phối hợp tổ chức lấy ngẫu nhiên các lớp học của tất cả các trường học trên toàn địa bàn thành phố (kể cả THPT). 

Các đối tượng là người quản lý, nhân viên bán hàng tại các nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở khám chữa bệnh, hành nghề tư nhân, ban quản lý các chợ, siêu thị, những người bán hàng thiết yếu trong chợ dân sinh, siêu thị, các cửa hàng lớn… và các trường hợp biểu hiện ho, sốt, khó thở… cũng sẽ được lấy mẫu để xét nghiệm.

TP.Hải Dương cũng đề xuất lấy mẫu diện rộng đối với những người về từ các vùng dịch, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, các trường hợp là thợ cắt tóc, lái xe, người làm dịch vụ khác…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem