HÀI HƯỚC: BTC SEA Games 30 “cho” cả đội U22 Việt Nam cùng nặng 70kg

Gia Khánh Thứ năm, ngày 05/12/2019 11:10 AM (GMT+7)
Công tác tổ chức của SEA Games 30 vốn đã nhận nhiều phản hồi thiếu tích cực từ các đoàn thể thao nay lại phát sinh thêm một câu chuyện “cười ra nước mắt” liên quan đến ĐT U22 Việt Nam.
Bình luận 0

Từ khi SEA Games 30 chưa chính thức khai mạc, truyền thông các quốc gia dự đại hội, các đoàn thể thao đã phàn nàn về công tác tổ chức chưa thực sự chu đáo của nước chủ nhà Philippines.

Theo đó, đội U22 Campuchia khi mới đến dự giải đã phải… ngủ dưới sàn nhà. Trong nhà vệ sinh của sân vận động Rizal Memorial có 2 bồn cầu đặt cạnh nhau và không được ngăn cách. Tình trạng tắc đường khiến các đội thể thao và phóng viên rất khó di chuyển.

img

Thông tin về thông số cá nhân của U22 Việt Nam bị Ban tổ chức cập nhật thiếu chính xác. Ảnh: VNN

Liên quan đến đoàn thể thao Việt Nam, mới nhất, Ban tổ chức SEA Games 30 đã cho thấy một chi tiết chứng tỏ họ sai sót đến mức hài hước khi cập nhật thông số cá nhân của các cầu thủ ĐT U22 Việt Nam thi đấu môn bóng đá nam.

Theo đó, thông số cá nhân của các cầu thủ U22 Việt Nam trên website chính thức của SEA Games năm nay gặp nhiều sai sót, đặc biệt là ở thông số về chiều cao và cân nặng.

Cả đội U22 Việt Nam có cùng cân nặng 70 kg. Chiều cao dao động ở hai con số là 1m70 và 1m75. Với nhiều người không nắm rõ về đội tuyển, họ sẽ nhận được kết quả là tiền vệ Nguyễn Quang Hải cao bằng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh dù chiều cao thực tế của cả hai lần lượt là 1m68 và 1m83.

Đây được xem là thiếu sót tiếp theo của BTC Đại hội. Nếu không được cung cấp thông tin đầy đủ, họ có thể để trống thông tin này và cập nhật sau.

Không chỉ U22 Việt Nam, thông tin về các VĐV khác tham dự SEA Games năm nay cũng sai sót nhiều. Hầu hết chỉ đúng phần họ tên và ngày tháng năm sinh, hai thông số cơ bản.

Website chính thức của SEA Games 2019 cũng gặp vấn đề trong những ngày đầu tiên gặp nhiều vấn đề về độ ổn đinh, đôi lúc bị lỗi không thể truy cập gây khó khăn cho việc kiểm tra tính chính xác trên BXH huy chương.

Trước đó, nước chủ nhà Philippines đã vấp phải nhiều chỉ trích về công tác tổ chức thiếu sót, chắp vá. Đến ngày thi đấu, nhiều hạng mục công trình liên quan đến địa điểm thi đấu vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, sửa chữa cho kịp phục vụ các môn thi đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem