Hai mẹ con chết trong tư thế treo cổ ở rừng luồng

Hồng Đức Thứ năm, ngày 25/09/2014 08:21 AM (GMT+7)
Chiều tối 24.9, ông Lò Đình Múi - Bí thư Huyện ủy Quan Sơn (Thanh Hóa), cho biết: Trên địa bàn xã Sơn Thủy, (Quan Sơn), vừa xảy ra vụ tự tử bằng cách treo cổ trong rừng luồng của hai mẹ con.
Bình luận 0

Nạn nhân được xác định là chị Vi Thị Tiếp (20 tuổi) và cháu Vi Xuân Tình (2 tuổi), trú tại bản Cóc, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.

Theo thông tin ban đầu, hai mẹ con chị Tiếp rời bản Cóc, đi vào rừng luồng (cách nơi ở khoảng hơn 300 mét), từ khoảng 20h30’ ngày 21.9. Khi người thân không thấy mẹ con chị Tiếp trở về nhà, đã tổ chức đi tìm. Tuy nhiên, mãi đến sáng 24.9, người dân mới phát hiện thi thể của hai mẹ con chị Tiếp đã tử vong, trong tư thế treo cổ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, chị Tiếp đã đưa đứa con trai mới lên 2 tuổi cùng tự tử với mình, vì áp lực tâm lý và suy nghĩ nông cạn.

Được biết, gia đình chị Tiếp thuộc diện khó khăn của bản. Hiện nay, chồng chị Tiếp đang có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh, không có khả năng lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem