Hai ngày kinh hoàng của bé gái tử vong vì bị mẹ và cha dượng bạo hành

Đức Sơn Thứ tư, ngày 19/08/2020 15:55 PM (GMT+7)
Cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân để truy tố Lan Anh và Tuấn theo thẩm quyền.
Bình luận 0

img

Tuấn và Lan Anh tại trụ sở công an.

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Giết người; Tàng trữ trái phép chất ma túy và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội để truy tố Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991) và chồng là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991, cùng trú TP.Hà Nội) về 2 hành vi nói trên.

Theo bản kết luận điều tra, Nguyễn Thị Lan Anh từng kết hôn và có cháu M. (SN 2017). Đến năm 2018, Lan Anh ly hôn với chồng cũ rồi tái hôn với Nguyễn Minh Tuấn và có thêm 1 con chung. Cháu M. ở với bà Vũ Thị Dự (là mẹ Lan Anh) và được bà Dự chăm sóc.

Cả Tuấn và Lan Anh đều thường xuyên sử dụng ma túy nên tháng 2/2020, Tuấn dùng 2,3 triệu đồng mua ma túy rồi cất giấu ở phòng trọ của 2 vợ chồng tại quận Đống Đa, TP.Hà Nội để dùng dần.

img

Tuấn và Lan Anh trước khi bị bắt giữ.

Ngày 5/3, Lan Anh quay trở về nhà và xin bà Dự đón bé M. lên phòng trọ chơi. Quá trình chung sống với mẹ đẻ, bé M. đã bị Lan Anh và Tuấn hành hạ nhiều lần.

Cụ thể, trong các ngày 29 và 30/3, Lan Anh và Tuấn đã có 6 lần bạo hành, đánh đập cháu M. Tuấn dùng cán chổi bằng kim loại đánh còn Lan Anh lấy kim khâu quần áo đâm vào bắp tay, đùi con gái. Chưa dừng lại ở hành động dùng cán chổi đánh bé gái 3 tuổi, Tuấn còn nhiều lần dùng tay đánh vào đầu, bóp cổ nạn nhân.

Sau nhiều giờ bị bạo hành, đến sáng 30/3, Lan Anh thấy con gái khó thở, mặt tím tái nên đã hô hấp nhân tạo, sau đó cùng người thân đưa bé M. đi cấp cứu. Trưa cùng ngày, cháu M. tử vong tại bệnh viện.

Các y, bác sĩ trong quá trình cấp cứu phát hiện trên cơ thể cháu M. có nhiều vết thương nên đã báo tin đến trụ sở công an.

Chiều 30/3, cơ quan công an đã bắt giữ Lan Anh và Tuấn và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 người ít ngày sau đó.

Liên quan đến trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân, bà Vũ Thị Dự (người đại diện hợp pháp của cháu M.) không yêu cầu bồi thường và đề nghị xử nghiêm Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn trước pháp luật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem