Hai người chết vì bão Chanthu

Thứ sáu, ngày 23/07/2010 09:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – Hôm qua, Quảng Đông được xem là tỉnh đầu tiên của Trung Quốc hứng chịu những trận gió và mưa lớn của bão Chanthu, đến 21 giờ, đã có hai người chết và hơn 13 nghìn người bị ảnh hưởng.
Bình luận 0
img
Quảng Đông là tỉnh chịu nhiều thiệt hại nhất vì bão Chanthu.

Đến 22 giờ 21 phút tối qua, tuy bão đã không còn nằm trên lãnh thổ Quảng Đông, nhưng tỉnh này vẫn tiếp tục hứng chịu những cơn mưa như trút nước, đường phố chìm trong biển nước.

Riêng tại các thành phố Trạm Giang, Mậu Danh, Dương Giang có mưa to đến rất to với lượng mưa lớn nhất đo được ở Giang Đông là đến 349 mm; Trạm Giang, Vũ Châu đã ghi nhận lượng mưa vượt quá 200 mm.

Theo thống kê sơ bộ, đến 20 giờ tối qua, bão Chanthu đã ảnh hưởng đến cuốc sống của hơn 13 nghìn người của tỉnh Quảng Đông, hai người chết, 72.249 người phải di dời khẩn cấp, tổn thất kinh tế ước tính hơn 2 tỷ nhân dân tệ, trong đó thành phố Trạm Giang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo Xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem