Hai nhà khoa học giành Nobel Y học với nghiên cứu vật liệu di truyền cực nhỏ có thể giúp điều trị ung thư

V.N (Theo AP) Thứ hai, ngày 07/10/2024 18:14 PM (GMT+7)
Giải Nobel về Y học đã được trao ngày 7/10 cho hai nhà khoa học người Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun vì họ đã khám phá ra microRNA, những mảnh vật liệu di truyền cực nhỏ có thể thay đổi cách thức hoạt động của gene ở cấp độ tế bào và có thể dẫn đến những phương pháp điều trị ung thư mới.
Bình luận 0
Hai nhà khoa học Mỹ đoạt giải Nobel Y học - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Giải Nobel Thomas Perlmann công bố Nobel Y học. Ảnh: AP.

Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska, nơi trao giải, cho biết phát hiện của hai nhà khoa học chứng tỏ tầm quan trọng cơ bản trong việc tìm hiểu cách thức các sinh vật phát triển và hoạt động.

MicroRNA đã mở ra phương pháp tiếp cận của các nhà khoa học trong việc điều trị các bệnh như ung thư, giúp điều chỉnh hoạt động của các gen mới ở cấp độ tế bào - theo Tiến sĩ Claire Fletcher, chuyên gia nghiên cứu về ung thư phân tử tại Imperial Colleague London.

Fletcher cho biết microRNA cung cấp các hướng dẫn di truyền để ra lệnh cho tế bào tạo ra protein mới và có hai lĩnh vực chính mà microRNA có thể hữu ích: phát triển thuốc điều trị bệnh và đóng vai trò là dấu ấn sinh học.

Fletcher, một chuyên gia bên ngoài không liên quan đến giải thưởng Nobel, cho biết: "MicroRNA làm thay đổi cách thức hoạt động của các gen trong tế bào.

Bà nói: "Nếu chúng ta lấy ví dụ về bệnh ung thư, chúng ta sẽ có một gen cụ thể hoạt động ngoài giờ, nó có thể bị đột biến và hoạt động quá mức. Chúng tôi có thể lấy một microRNA mà chúng tôi biết sẽ làm thay đổi hoạt động của gen đó và chúng tôi có thể đưa microRNA cụ thể đó đến các tế bào ung thư để ngăn chặn gen đột biến đó phát huy tác dụng của nó".

Ambros đã thực hiện nghiên cứu dẫn tới giải thưởng của ông tại Đại học Harvard. Ông hiện là giáo sư khoa học tự nhiên tại Trường Y thuộc Đại học Massachusetts. 

Còn nghiên cứu của Ruvkun được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Trường Y Harvard, nơi ông là giáo sư di truyền học.

Fletcher cho biết có những thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra để xem các phương pháp tiếp cận microRNA có thể giúp điều trị ung thư da như thế nào, nhưng vẫn chưa có phương pháp điều trị bằng thuốc nào được cơ quan quản lý dược phẩm phê duyệt. Bà mong đợi điều đó có thể xảy ra trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Bà cho biết microRNA đại diện cho một cách khác để có thể kiểm soát hành vi của gene nhằm điều trị và theo dõi các bệnh khác nhau.

Bànói: "Phần lớn các liệu pháp mà chúng tôi có hiện nay đều nhắm vào các protein trong tế bào. "Nếu chúng ta có thể can thiệp ở cấp độ microRNA, nó sẽ mở ra một cách hoàn toàn mới để chúng ta phát triển thuốc và kiểm soát hoạt động của các gene có mức độ có thể bị thay đổi trong bệnh tật."

Thomas Perlmann, Tổng thư ký Ủy ban Nobel cho biết,  ông đã nói chuyện với Ruvkun qua điện thoại ngay trước thông báo.

Perlmann nói: "Phải mất một thời gian dài anh ấy mới bắt máy và có vẻ rất mệt mỏi, nhưng anh ấy nhanh chóng tỏ ra khá hào hứng và vui vẻ khi hiểu được nội dung cuộc gọi.

Năm ngoái, Giải Nobel về Sinh lý học hoặc Y học đã thuộc về Katalin Karikó người Mỹ gốc Hungary và Drew Weissman người Mỹ vì những khám phá cho phép tạo ra vắc xin mRNA chống lại COVID-19 có vai trò quan trọng trong việc làm chậm đại dịch.

Giải thưởng kèm theo phần thưởng tiền mặt trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (1 triệu USD) từ di chúc của người sáng lập giải thưởng, nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel.

Thông báo về giải Y học này đã khởi động mùa giải thưởng Nobel năm nay.

Công bố giải Nobel tiếp tục với giải Vật lý vào thứ Ba, Hóa học vào thứ Tư và Văn học vào thứ Năm. Giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào thứ Sáu và Giải tưởng niệm Nobel về Khoa học Kinh tế sẽ được công bố vào ngày 11/10.

Những người đoạt giải được mời đến nhận giải thưởng của họ tại các buổi lễ vào ngày 10/12, ngày mất của Alfred Nobel.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem