Hải Phòng: Dự án nghìn tỷ sau 10 năm vẫn hoang tàn, dang dở

Nguyễn Đại Thứ hai, ngày 29/06/2020 08:11 AM (GMT+7)
Dự án đường bao đông nam Quận Hải An (TP.Hải Phòng) được khởi công từ năm 2010 với số vốn 886 tỷ đồng. Sau 10 năm dự án này được điều chỉnh vốn đầu tư lên hơn 2.000 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn hoang tàn và án binh bất động.
Bình luận 0

Ngày 12/5/2010, TP.Hải Phòng khởi công xây dựng dự án đường bao phía đông nam, quận Hải An với tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng. 

Quy mô dự án gồm 2 công trình: xây dựng tuyến đê ven sông Lạch Tray từ Cầu Rào đến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa bàn các phường Cát Bi, Thành Tô, Tràng Cát) và tuyến đường dưới chân đê. Công trình đê có chiều dài hơn 7,5 km, cao độ đỉnh đê đạt 6,5 m, mặt đê rộng 7 m, chiều rộng phần đường xe 5,25m. 

Toàn tuyến được xây dựng theo kết cấu mặt đường bê tông, tường hắt sóng bê tông cốt thép. Tuyến đường dưới chân đê có chiều dài 7,1km, rộng 11,25m.

Hải PHòng: Dự án nghìn tỷ sau 10 năm vẫn hoang tàn và dang dở - Ảnh 1.

Hải PHòng: Dự án nghìn tỷ sau 10 năm vẫn hoang tàn và dang dở - Ảnh 2.

Hải PHòng: Dự án nghìn tỷ sau 10 năm vẫn hoang tàn và dang dở - Ảnh 3.

Hải PHòng: Dự án nghìn tỷ sau 10 năm vẫn hoang tàn và dang dở - Ảnh 4.

Hải PHòng: Dự án nghìn tỷ sau 10 năm vẫn hoang tàn và dang dở - Ảnh 5.

Nhiều khối bê tông, cọc bê tông, cống bi bị vứt chỏng chơ suốt 10 năm

Nằm ở phía đông nam quận Hải An, công trình đường bao khi hoàn thành hứa hẹn sẽ có đóng góp quan trọng trong việc nâng cao khả năng phòng, chống bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng ven biển và phát triển kinh tế- xã hội, mở rộng đô thị quận Hải An. 

Đây là cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông, góp phần giải tỏa nhanh lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng Hải Phòng. Thế nhưng, sau 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án này vẫn hoang tàn và án binh bất động.

Hải PHòng: Dự án nghìn tỷ sau 10 năm vẫn hoang tàn và dang dở - Ảnh 6.

Dự án sau khi được khởi công, đến nay cũng chưa được xây dựng

Hải PHòng: Dự án nghìn tỷ sau 10 năm vẫn hoang tàn và dang dở - Ảnh 9.

Cỏ đã mọc um tùm ở Dự án đường bao Đông Nam Quận Hải An, không có dấu hiệu của việc con đường được tiếp tục thi công

Theo quan sát của PV báo Dân Việt, hiện nay cỏ đã mọc um tùm dọc tuyến đường bao đông nam quận Hải An, không có dấu hiệu của việc con đường được tiếp tục thi công, nhiều khối bê tông, cọc bê tông, cống bi bị vứt chỏng chơ phơi mưa nắng, sắt thép bị han gỉ, nhiều hạng mục của con đường được nhà thầu thi công dang dở. Nhà chỉ huy công trường đổ nát, hoang tàn, không người qua lại.

Hải PHòng: Dự án nghìn tỷ sau 10 năm vẫn hoang tàn và dang dở - Ảnh 10.

Hải PHòng: Dự án nghìn tỷ sau 10 năm vẫn hoang tàn và dang dở - Ảnh 11.

Nhiều hạng mục của con đường thi công dang dở

Một người dân sống quanh khu vực trên cho biết, năm 2010, thành phố tiến hành động thổ dự án, sau đó, đơn vị thi công đã triển khai một số hạng mục công trình, nhưng ít lâu sau thì không thấy thi công và làm gì nữa. "Hiện nay, dự án cỏ mọc um tùm, chỉ còn những khối bê tông và ống bi bị vứt chỏng trơ suốt 10 năm nay"- người dân này cho biết.

Hải PHòng: Dự án nghìn tỷ sau 10 năm vẫn hoang tàn và dang dở - Ảnh 13.

Nhà chỉ huy công trường đổ nát và hoang tàn không người qua lại

Một người dân khác cho Dân Việt biết, theo tiến độ thì dự án đường bao đông nam Quận Hải An sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2012. Nhưng sau thời gian ngắn thi công thì công trình dừng lại và không biết con đường này bao giờ mới được hoàn thành, đưa vào sử dụng, các hạng mục thi công thì dang dở, phơi mưa nắng, lãng phí tài sản nhà nước.

Được biết, dự án đường bao đông nam quận Hải An không được tiếp tục được triển khai là do thiếu vốn và TP.Hải Phòng đã nhiều lần quyết định điều chỉnh vốn cho dự án này.

Dự án đường bao đông nam quận Hải An là một trong những dự án đội vốn "khủng" nhất tại Hải Phòng bị Thanh tra Chính phủ điểm danh đội vốn từ 886 tỷ lên 2.066 tỷ. 

Trao đổi với PV Dân Việt chiều ngày 28/6, ông Lê Long Hưng - Chánh văn phòng UBND Hải An (đơn vị được giao chủ đầu tư dự án) cho biết, hiện nay Dự án đường bao đông nam quận Hải An đã thực hiện  xong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng vì thiếu vốn nên dự án phải tạm dừng. "Khi nào thành phố bố trí đủ vốn thì con đường này sẽ tiếp tục được thi công”- ông Hưng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem