Hải Phòng: Gia tăng số đảng viên sinh con thứ 3

Thứ bảy, ngày 10/08/2013 17:41 PM (GMT+7)
Huyện Thủy Nguyên là huyện đứng đầu thành phố Hải Phòng về tỷ lệ đảng viên vi phạm Pháp lệnh Dân số. Mới 6 tháng đầu năm 2013, huyện này đã có 5 đảng viên sinh con thứ 3.
Bình luận 0
Người ta còn nhớ trường hợp của vị Phó chủ tịch UBND xã Ngũ Lão, dù đã có 2 con gái, vị này vẫn sinh tiếp con thứ 3. Chưa yên thì huyện lại có một vị lãnh đạo khác là Phó bí thư Đảng ủy xã Trung Hà “lách luật” một cách tinh vi hơn khi tạm thời ly dị vợ để vợ mang bầu đứa con thứ 3. Đến tháng thứ 4, khi cái thai đã lớn, vợ chồng lãnh đạo xã này lại về sống chung một nhà. Hai trường hợp trên đều đã bị cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ.

Theo bác sĩ Mai Xuân Thanh - Giám đốc Trung tâm Dân số, kế hoạch hóa gia đình huyện Thủy Nguyên: Ngoài 2 trường hợp trên còn có 3 trường hợp vi phạm khác là một bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện huyện, 2 giáo viên. Điều đáng chú ý là những người vi phạm này lại chủ yếu là những người giữ vị trí lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp… Chính họ là những người hiểu luật hơn ai hết nhưng họ lại là những người có ý thức chấp hành kém.

Đứng sau huyện Thủy Nguyên là huyện Tiên Lãng. Tiên Lãng có 11 chi bộ thì tới 7 chi bộ có đảng viên sinh con thứ 3. Ngay cả chủ tịch Hội Cựu chiến binh và chủ tịch Hội Nông dân cũng “quyết tâm” vi phạm Pháp lệnh Dân số để sinh con thứ 3.

Điểm qua mấy huyện thì thấy đảng viên giữ vị trí lãnh đạo vi phạm nhiều nhất như ở huyện Vĩnh Bảo, trong 4 đảng viên vi phạm thì 1 là cấp ủy chi bộ, 1 là giáo viên tiểu học và 1 là hiệu phó trường mầm non; huyện Kiến Thụy, 1 bác sĩ bệnh viện huyện và 1 trưởng thôn cố tình sinh con thứ 3; quận Kiến An có 2 trường hợp là cán bộ quân đội vi phạm thì cả 2 đều đang giữ các vị trí lãnh đạo của đơn vị công tác.

Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hải Phòng, trong vòng 5 năm trở lại đây, kể từ khi Pháp lệnh Dân số sửa đổi có hiệu lực thi hành, đã có 134 cán bộ đảng viên vi phạm. Số đảng viên sinh con thứ 3 không giảm mà lại tăng lên theo thời gian. Cụ thể năm 2008, Hải Phòng có 24 cán bộ đảng viên sinh con thứ 3; năm 2009 là 29 người; năm 2010 là 20 người; năm 2011 là 17 người; năm 2012 là 24 người, tăng 41% so với năm 2011. Và chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2013, con số này đã lên tới 20 người, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Cán bộ dân số khẳng định, có sự nể nang, bao che cho nhau nên số cán bộ, đảng viên vi phạm pháp lệnh dân số bị xử lý rất ít. Chính vì vậy, ngay cả đảng viên cũng “nhờn luật”.
Bùi Hương (Bùi Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem