Hải Phòng: Quận Lê Chân kiểm điểm nhiều lãnh đạo vụ văn thư Trường THPT Ngô Quyền mắc Covid-19

Nguyễn Đại Thứ sáu, ngày 25/06/2021 16:55 PM (GMT+7)
UBND quận Lê Chân đã có báo cáo gửi UBND TP.Hải Phòng về việc kiểm điểm, nhận trách nhiệm vụ văn thư Trường THPT Ngô Quyền mắc Covid-19.
Bình luận 0

Liên quan đến việc văn thư Trường THPT Ngô Quyền mắc Covid-19, ngày 25/6, UBND quận Lê Chân đã có báo cáo UBND TP.Hải Phòng và Thường vụ Quận ủy Lê Chân.

Hải Phòng: Quận Lê Chân kiểm điểm nhiều lãnh đạo vụ văn thư Trường THPT Ngô Quyền nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng phong tỏa địa chỉ nơi ở của cô giáo mắc Covid-19. Ảnh N.Đ.

Theo đó, UBND quận Lê Chân đã kiểm điểm ông Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND, ông Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND, ông Ngô Đức Tiệp, Trưởng phòng Y tế quận Lê Chân, vì có lúc còn chưa sát sao với cơ sở trong việc theo dõi, quản lý, giám sát các trường hợp theo dõi y tế cần cách ly tại nhà.

Hải Phòng: Quận Lê Chân kiểm điểm nhiều lãnh đạo vụ văn thư Trường THPT Ngô Quyền nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Báo cáo kiểm điểm của UBND quận Lê Chân. Ảnh: NĐ

UBND quận Lê Chân cũng đã chỉ đạo UBND phường Hồ Nam kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan vì lý do như trên.

Theo báo cáo của UBND quận Lê Chân, lúc 14h20 ngày 13 và 14/5, cô N.T.T.N (giáo viên Trường THPT Ngô Quyền được xác định mắc Covid-19 ngày 17.5) có đến phòng làm việc của cô H.T.T, văn thư Trường THPT Ngô Quyền. Khi đến, cô N.T.T.N đứng ngoài, cách chỗ cô H.T.T ngồi 5 - 7 m, trước mặt cô H.T.T có vách kính.

Do vậy, khi cô N.T.T.T thành F0, cô H.T.T thuộc nhóm những người từng ở nơi bệnh nhân đã đi qua (không phải F1). Sáng 18/5, cô H.T.T làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 kết quả âm tính và được cho về nhà cách ly.

Tối 23/5, trước khi cô H.T.T được đón đến trường, bà Cao Tố Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, đã gọi điện xin ý kiến Chủ tịch UBND quận Lê Chân và ý kiến chuyên môn của Sở Y tế TP.Hải Phòng. Sau đó, sáng 24/5, cô H.T.T được Trường THPT Ngô Quyền cho xe đón từ nhà đến trường để giải quyết công việc liên quan đến tuyển sinh cuối cấp. Cô H.T.T là người quản lý dữ liệu, thời điểm đó không ai thay thế được.

Chủ tịch UBND quận Lê Chân cũng thừa nhận chưa sâu sát, chỉ đạo kịp thời, để xảy ra việc mắc Covid-19 trên địa bàn. Do vậy, Chủ tịch UBND quận Lê Chân rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem