Hải Phòng: Tháo dỡ cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Nguyễn Đại Thứ ba, ngày 25/08/2020 13:34 PM (GMT+7)
Sáng nay, 25/8, Quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) đã cho nhổ bỏ những chiếc cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Bình luận 0

Liên quan đến việc hàng loạt cọc sắt có thanh ngang được chôn dày đặc ở một số tuyến phố chính của quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) gây nguy hiểm cho người đi đường khiến người dân hết sức lo ngại khi tham gia giao thông, sáng ngày 25/8, theo quan sát của PV báo Dân Việt ở một số tuyến đường chính của quận Ngô Quyền như Trần Phú, Đà Nẵng, Điện Biên Phủ... chính quyền địa phương đã tiến hành cho nhổ bỏ một loạt cọc sắt có thanh ngang trên các tuyến đường này.

Hải Phòng: Tháo dỡ cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh 1.

Hải Phòng: Tháo dỡ cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh 2.

Hải Phòng: Tháo dỡ cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh 3.

Đã không còn những chiếc cọc sắt ở đường Trần Phú, Đà Nẵng, Điện Biên Phủ.


Cũng theo ghi nhận của Dân Việt, trên đường Trần Phú, Đà Nẵng những chiếc cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đã được nhổ bỏ, chỉ còn lại mỗi chân sắt được chôn chìm dưới đất.

Hải Phòng: Tháo dỡ cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh 4.

Hải Phòng: Tháo dỡ cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh 5.

Những chiếc cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đã được nhổ bỏ, chỉ còn lại mỗi chân sắt được chôn chìm dưới đất.

Trao đổi với PV báo Dân Việt qua điện thoại, ông Đào Trọng Đức - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết, ngay sau khi nhận được phản ảnh của các cơ quan báo chí, UBND quận đã cho rà soát toàn bộ việc chôn cọc sắt ở các tuyến đường. "Chúng tôi sẽ cho nhổ bỏ những chiếc cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; về cơ bản khoảng 70% đến 80% cọc sắt sẽ được nhổ bỏ, những cọc sắt cần thiết cho việc tuyên truyền và không gây nguy hiểm cho người dân sẽ được giữ lại" - ông Đức cho biết.

Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cũng cho biết thêm, quận Ngô Quyền luôn tiếp thu lắng nghe những ý kiến phán ánh của dư luận, từ sự việc trên UBND quận sẽ xem xét và quy hoạch lại việc tổ chức cổ động, tuyên truyền trên đường phố sao cho khoa học và hợp lý.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, hàng loạt cọc sắt có thanh ngang được chôn dày đặc ở một số tuyến phố chính của quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) gây nguy hiểm cho người đi đường khiến người dân hết sức lo ngại khi tham gia giao thông.

Một người dân sống ở đường Cầu Đất phản ánh, việc chôn những chiếc cọc sắt này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một số cọc sắt có thanh ngang chôn khá sát mép với lòng đường.

"Những cọc sắt có thanh ngang dài ở dưới, chôn sát với lòng đường, nếu rủi có một vụ tai nạn giao thông xảy ra, người tham gia giao thông ngã vào không biết hậu quả sẽ như thế nào" - người dân này cho biết.

Cũng theo phản ánh của người dân, khi UBND phường Cầu Đất tổ chức chôn những chiếc cọc sắt trên, một số người dân đã có ý kiến về những bất cập trong việc chôn cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhưng việc vẫn chôn cọc vẫn được tiến hành.

Một người dân khác cho biết, việc chôn những chiếc cọc sắt trên đã được tiến hành cách đây 1 tháng, hàng trăm chiếc cọc sắt đã được chôn ở những tuyến đường chính của quận Ngô Quyền.

Sáng 21/8, trao đổi với PV báo Dân Việt qua điện thoại, ông Nguyễn Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND Phường Cầu Đất cho biết, những chiếc cọc sắt được chôn trên các tuyến đường chính với mục đích tuyên truyền những chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và việc chôn những cọc sắt trên không ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem