Hải quân Liên Xô
-
Hôm 14/4, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã được đặt trong trạng thái báo động sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong đợt kiểm tra đột xuất của Bộ Quốc phòng. Đợt kiểm tra được cho là nhằm tăng cường khả năng của hạm đội trong việc đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương giả định từ hướng biển.
-
Hải quân Liên Xô tham chiến với 272 tàu và 1.433 máy bay, tuy nhiên không đạt nhiều thành tích ấn tượng trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
-
Sức hấp dẫn của ý tưởng về chiếc tàu ngầm bay không bao giờ thực sự biến mất. Trong những thập kỷ tiếp theo, có nhiều nỗ lực để hồi sinh ý tưởng này.
-
Một kỹ sư Liên Xô từng có ý tưởng kết hợp hai loại phương tiện không liên quan gì tới nhau: máy bay và tàu ngầm.
-
Giới chức Ukraine cáo buộc một cựu thuyền trưởng tàu ngầm của hải quân nước này đứng đằng sau các vụ tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine.
-
Kế hoạch đánh chìm tàu sân bay Mỹ mà Liên Xô dày công xây dựng, tỏ ra rất thực tiễn và có tính khả thi cao, khiến đối phương hoang mang, vội vã tìm cách đối phó.
-
Mặc dù là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nhất trên thế giới, nhưng do vị trí địa lý đặc biệt, nên các đời lãnh đạo Liên Xô trước kia và Nga hiện nay, tập trung xây dựng lực lượng trên bộ, thay vì phát triển các hạm tàu sân bay lớn.
-
Lực lượng mặt đất của Hồng quân Liên Xô không phải bên duy nhất tham gia Chiến dịch Berlin, Hải quân Liên Xô cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đánh chiếm này.
-
K-429 được coi là chiếc tàu ngầm kém may mắn nhất của hải quân Liên Xô khi bị chìm đến hai lần chỉ trong vòng hơn hai năm.
-
Lịch sử từng chứng kiến ngày 'Thứ Bảy đen tối' khiến nhân loại chìm trong nỗi ám ảnh mang tên: Chiến tranh hạt nhân.