Hải quân Mỹ bắn 3 phát đạn cảnh cáo tàu Iran "quấy rối"

Trà My - Reuters Thứ sáu, ngày 26/08/2016 08:59 AM (GMT+7)
Quan chức Mỹ gọi hành vi của Iran là "không an toàn, không chuyên nghiệp, và không thường xuyên".
Bình luận 0

img

Tàu tuần tra USS Squall của Mỹ (Ảnh minh họa)

Một tàu Hải quân Mỹ đã bắn nhiều phát đạn cảnh cáo về phía tàu tấn công cao tốc của Iran, theo phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Peter Cook ngày 25.8. Ông cũng cho biết tàu của Iran đã tiếp cận 2 tàu của Mỹ và đây là sự cố nghiêm trọng nhất trong loạt vụ việc xảy ra trong khu vực vùng Vịnh tuần này.

Căng thẳng đã gia tăng ở vùng Vịnh trong những ngày gần đây mặc dù có sự cải thiện trong quan hệ giữa Iran và Mỹ.

Một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ, nói với điều kiện giấu tên, cho biết tàu tuần tra USS Squall đã bắn ba phát đạn cảnh báo từ một khẩu súng máy ở phía bắc vùng Vịnh ngày 24.8 sau khi việc cảnh báo bằng pháo sáng không có tác dụng.

Sự việc bắt đầu với 3 tàu của Iran, nhưng chỉ có một tàu ở đó lúc Hải quân Mỹ khai hỏa, quan chức này nói. Ông mô tả hành vi của Iran là "không an toàn, không chuyên nghiệp, và không thường xuyên".

Có lúc, tàu của Iran đã đến gần tàu Mỹ ở khoảng cách 193m, quan chức cho biết.

img

Một tàu cao tốc của Iran

Một vụ đụng độ khác giữa tàu Iran và Mỹ cũng xảy ra cùng ngày, các quan chức quốc phòng cho biết nhưng từ chối nói thêm chi tiết.

Lầu Năm Góc hồi đầu tuần đã cáo buộc các tàu của Iran quấy rối một tàu chiến của Hoa Kỳ gần eo biển Hormuz vào ngày 23.8.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết tàu Iran chỉ làm công việc của họ.

"Nếu tàu của Mỹ tiến vào khu vực hàng hải của Iran, nó chắc chắn sẽ nhận được cảnh báo. Chúng tôi sẽ theo dõi họ. Nếu họ vi phạm chủ quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ đối đầu với họ", Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan nói trong một tuyên bố.

img

Nhiều tàu của Iran đồng hành ở vùng Vịnh

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không rõ ý định của tàu Iran là gì, nhưng đây là những hành vi không chấp nhận được.

"Chúng tôi tin rằng những hành động kiểu này là rất đáng lo ngại, họ đã làm leo thăng căng thẳng một cách không cần thiết", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Elizabeth Trudeau nói trong một cuộc họp báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem