Hải quân Nga đang bắt đầu chết dần?

Phương Đăng (theo Nationalinterest) Thứ năm, ngày 15/02/2024 20:23 PM (GMT+7)
Thành phần yếu nhất trong bộ máy quân sự của Nga được cho là Hải quân. Tàu Đô đốc Kuznetsov được đóng từ thời Liên Xô, là tàu sân bay duy nhất của hạm đội Nga nhưng vẫn neo đậu trong vài năm qua, theo National Interest.
Bình luận 0
Hải quân Nga đang bắt đầu chết dần?- Ảnh 1.

Hải quân Nga đã chịu thiệt hại đáng kể trong cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh IT

Hải quân Nga hoạt động thế nào trong cuộc chiến ở Ukraine? Tình trạng chung của quân đội Nga trong cuộc chiến là đã suy yếu nghiêm trọng. Trong 2 năm, Moscow đã liên tục mất đi một lượng lớn các hệ thống quân sự, đạn dược và thậm chí cả binh sĩ trong cuộc chiến, từ xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) và máy bay cho đến hệ thống phòng không, xe chiến đấu bộ binh.

Theo các chuyên gia, tổn thất của Nga rất nặng nề. Trên thực tế, trong mùa hè, người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh bày tỏ rằng quân đội Nga đã mất gần một nửa hiệu quả chiến đấu. Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cũng nhắc lại rằng, Moscow có thể sẽ mất tối thiểu từ 5-10 năm để xây dựng lại khả năng hiện đại của các lực lượng vũ trang sau khi chiến tranh ở Ukraine lên đến đỉnh điểm.

Thành phần yếu nhất trong bộ máy quân sự của Nga được cho là Hải quân. Dù Moscow sở hữu các tàu ngầm và tàu chiến đáng gờm, Ukraine liên tục gây thiệt hại cho Hạm đội Biển Đen trong các cuộc tấn công trong năm chiến tranh vừa qua.

Từ tháng 9 năm ngoái, Kiev đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và các cuộc tấn công bằng máy bay/xuồng không người lái (UAV) nhằm vào trụ sở hạm đội ở Sevastopol và các tài sản hải quân khác.

Quân đội Ukraine nêu chi tiết rằng, đã có ít nhất 12 cuộc tấn công vào trụ sở hạm đội Biển Đen đã được thực hiện, nhắm vào các kho vũ khí và thiết bị của họ.

Sau các cuộc tấn công này, Moscow đã rút 3 tàu ngầm, 2 khinh hạm, 5 tàu đổ bộ và một số tàu nhỏ hơn khỏi Sevastopol, cho thấy hiệu quả của các cuộc tấn công của Ukraine.

Vào tháng 11 năm ngoái, Kiev tuyên bố rằng các hoạt động mới hơn đã dẫn đến việc phá hủy tổng cộng 15 tàu hải quân Nga cùng với thiệt hại cho hàng chục tàu khác ở Biển Đen kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2/2022.

Trong vụ tấn công mới nhất nhắm vào Hải quân Nga, tình báo Ukraine ngày 14/2 vừa tuyên bố đánh chìm tàu đổ bộ cỡ lớn Tsezar Kunikov ở Biển Đen bằng xuồng không người lái hàng hải Magura V5.

Hội đồng Đại Tây Dương đã đánh giá chi tiết những tác động đối với Hải quân Nga sau các cuộc tấn công thành công của Ukraine ở Biển Đen rằng: "Không nản lòng trước những lời đe dọa của Nga, chính quyền Ukraine đã mở thành công một 'hành lang hàng hải nhân đạo' mới vào đầu tháng 8/2023, chạy qua vùng biển Ukraine ở phía tây bắc Biển Đen. Đến đầu tháng 10/2023, hơn chục tàu đã khởi hành thành công từ các cảng Ukraine thông qua tuyến đường vừa phá thế phong tỏa. Giao thông hàng hải này đại diện cho huyết mạch kinh tế của Ukraine và có thể đóng vai trò quan trọng trong khả năng tự lực tự cường của đất nước trong một cuộc chiến lâu dài".

Ngoài ra, vốn đang gặp khó khăn về mặt tài chính vì bị cộng đồng quốc tế trừng phạt nặng nề, Moscow sẽ khốn đốn hơn nhiều nếu xung đột nổ ra ở khu vực lân cận bờ Biển Đen. Một khi thương mại đường biển của Nga bị gián đoạn, đặc biệt là xuất khẩu dầu mỏ, Điện Kremlin có thể rơi vào tình trạng kinh tế tồi tệ hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem