Hải quân Thái Lan quyết chi 715 triệu USD mua thêm tàu ngầm Trung Quốc

Đăng Nguyễn - Chiangrai Times Thứ ba, ngày 25/08/2020 20:25 PM (GMT+7)
Hải quân Thái Lan khẳng định việc mua thêm 2 tàu ngầm Trung Quốc là cần thiết và chỉ trích đảng đối lập Vì nước Thái (Pheu Thai) kích động vấn đề vì mục đích chính trị.
Bình luận 0

img

Hải quân Thái Lan tổ chức họp báo ngày 24.8.

Chính phủ và Hải quân Thái Lan hứng chịu chỉ trích sau khi một hạ uỷ ban của Hạ viện nước này cuối tuần qua thông qua việc mua 2 tàu ngầm S26T lớp Yuan của Trung Quốc trị giá 22,5 tỉ baht (khoảng 715 triệu USD).

Tàu ngầm S26T lớp Yuan là mẫu tàu ngầm diesel-điện sử dụng động cơ đẩy độc lập với không khí (động cơ AIP). Tàu ngầm được thiết kế chuyên cho mục đích chống ngầm và săn tàu nổi, với 6 ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn kiêm phóng tên lửa chống hạm.

Sự việc gây tranh cãi đến mức hải quân Thái Lan đã phải tổ chức họp báo vào ngày 24.8 để giải thích rõ vấn đề.

Mở đầu cuộc họp báo, hải quân Thái Lan liệt kê danh sách các tàu ngầm đang trong biên chế quân đội các quốc gia láng giềng, để khẳng định lý do cần mua thêm tàu ngầm Trung Quốc.

Việt Nam có 6 tàu ngầm, Indonesia có 5 và sắp tới còn 4 tàu nữa, Malaysia có 2 tàu, Singapore có 4 và sắp tới có thêm 4 tàu nữa, Myanmar đang sở hữu 1 tàu ngầm và muốn mua thêm 4 tàu mới, hải quân Thái Lan cho biết.

Hải quân Thái Lan khẳng định ngân sách dùng để mua tàu ngầm là minh bạch. Khoản tiền 715 triệu USD chi từ ngân sách hải quân trong giai đoạn năm 2020 – 2026.

 “Hải quân cần mua thêm tàu ngầm vì nếu lực lượng không đủ mạnh, lợi ích hàng hải của Thái Lan sẽ bị tổn hại”, Chuẩn Đô đốc Thalerngsak Sirisawat, người đứng đầu Cục Tác chiến Hải quân Thái Lan, nói.

Chính trị gia Yutthapong Jarassathian của đảng Pheu Thai cho rằng thỏa thuận mua thêm tàu ngầm Trung Quốc của Hải quân Thái Lan không có giá trị.

img

Tàu ngầm S26T lớp Yuan của Trung Quốc hoạt động yên tĩnh nhờ động cơ đẩy AIP mới.

Ông Yutthapong đã trưng ra một bản sao hợp đồng, cho thấy các bên tham gia ký thỏa thuận là tổng tư lệnh Hải quân Thái Lan Luechai Ruddit và một công ty Trung Quốc.

Ông Yutthapong cho rằng chỉ thủ tướng mới có quyền ký hợp đồng như vậy, hoặc ít nhất ủy quyền cho bộ trưởng quốc phòng. Chuẩn Đô đốc Thái Lan Prachachart cho rằng thông tin ông Yuttapong cung cấp là không chính xác.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cũng khẳng định không có chuyện Trung Quốc vận động hành lang để ủy ban thông qua việc mua thêm tàu ngầm.

Kết thúc họp báo, đảng Pheu Thái bày tỏ sự không hài lòng trước lời giải thích của chính phủ và các đô đốc hải quân, cảnh báo sẽ tổ chức biểu tình phản đối.

Trước đây, hải quân Thái Lan đã ký hợp đồng mua 3 tàu ngầm S26T lớp Yuan của Trung Quốc. Các tàu ngầm này dự kiến được bàn giao vào năm 2023.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem