Hải quân Trung Quốc
-
71 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay không người lái đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong 24 giờ qua, chính quyền hòn đảo cho biết.
-
Các chuyên gia cho biết với 2 tàu sân bay đang hoạt động và một tàu thử nghiệm, Hải quân Trung Quốc phải chật vật tìm kiếm 200 phi công chuyên nghiệp để vận hành máy bay trên tàu.
-
Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, 3 tàu Trung Quốc đã đi vào lãnh hải của nước này gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp ở Biển Hoa Đông, theo Kyodo.
-
Một tàu tuần dương của Mỹ đã phát hiện tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của Trung Quốc ở Biển Bering, các quan chức tiết lộ. Được biết, tàu tuần dương Trung Quốc được hộ tống bởi một số tàu khác và đi cách Đảo Kiska của Alaska khoảng 140km về phía bắc.
-
Trung Quốc được cho là đang thử nghiệm các tàu lặn không người lái cỡ lớn tại căn cứ hải quân Tam Á trên đảo Hải Nam.
-
Theo ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NNPTNT), Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chính thức công bố danh sách mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam được cấp mã số xuất khẩu sang nước này.
-
Đã có 51 mã số vùng trồng, 25 mã số cơ sở đóng gói đáp ứng được các yêu cầu của Nghị định thư đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc.
-
Trung Quốc thời nhà Thanh sở hữu hạm đội mạnh nhất châu Á nhưng đối thủ Nhật Bản thời Minh Trị từng bước trỗi dậy mạnh mẽ, dẫn đến cuộc chiến một mất một còn.
-
64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma vào ngày này 34 năm trước. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, góp xương máu của mình cho Tổ quốc trường tồn.
-
Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, có nhiều kỷ niệm gắn bó với biển đảo, với Trường Sa thân yêu. Trong đó, 8 năm ông là chỉ huy Trung đoàn CBHQ 83 (nay là lữ đoàn) tham gia xây dựng và bảo vệ Trường Sa. Nhân kỷ niệm 34 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2022), ông có bài viết riêng cho Dân Việt.