Hai tàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu tập trận ở Biển Đông dưới thời ông Biden

Đăng Nguyễn - Japan Times Thứ ba, ngày 09/02/2021 14:55 PM (GMT+7)
Hải quân Mỹ đã điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng thực hiện nhiệm nhiệm ở Biển Đông vào ngày 9.2, dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không nhượng bộ với Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cùng thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông.

Theo tờ Japan Times, đây là lần thứ hai có hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cùng hoạt động ở Biển Đông và là lần đầu tiên dưới thời ông Biden. Tháng 7.2020, hai tàu sân bay Mỹ cùng thực hiện sứ mệnh tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi Trung Quốc là “thách thức nguy hiểm nhất” và là “đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất”.

Hôm 9.2, hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz cùng “thực hiện các cuộc diễn tập tăng cường khả năng tương tác cũng như đảm bảo khả năng chỉ huy và kiểm soát”, hải quân Mỹ cho biết.

img

Hai tàu sân bay hạt nhân Mỹ cùng tập trận ở Biển Đông ngày 9.2.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu USS Nimitz rời khu vực Trung Đông để tới vùng biển châu Á – Thái Bình Dương và trở về căn cứ ở quê nhà. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy tàu sẽ còn ở lại Biển Đông cùng tàu USS Theodore Roosevelt trước khi chính thức kết thúc 10 tháng liên tục thực hiện nhiệm vụ.

Chuẩn Đô đốc Doug Verissimo, tư lệnh nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, nói đây là cơ hội rất có giá trị để đội tàu của ông tham gia huấn luyện cùng nhóm tác chiến tàu USS Nimitz ở Biển Đông.

“Thông qua các hoạt động như thế này, chúng tôi đảm bảo khả năng thành thạo về mặt chiến thuật để đáp ứng các thách thức duy trì hòa bình. Chúng tôi tiếp tục cho các đối tác và đồng minh trong khu vực thấy rằng, chúng tôi cam kết thúc đẩy một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở,” Chuẩn Đô đốc Verissimo cho biết.

img

Tàu ngầm hạt nhân Emeraude của hải quân Pháp và một tàu hỗ trợ hiện diện ở Biển Đông ngày 8.2.

Tuần trước, tàu chiến Mỹ lần đầu thực hiện sứ mệnh tuần tra tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thông tin hai tàu sân bay Mỹ hiện diện ở Biển Đông xuất hiện sau khi Pháp thông báo có hai tàu quân sự nước này vừa tham gia tuần tra ở Biển Đông. Một trong số hai tàu này là tàu ngầm hạt nhân.

Emeraude là tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ đầu của Pháp, mới tham gia tuần tra Biển Đông. Tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn và có khả năng rải mìn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem