Hai vợ chồng chết vì thuốc độc

Thứ tư, ngày 07/07/2010 06:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 6-7, Thượng tá Đặng Minh Lực - Chánh văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, qua điều tra ban đầu, vợ chồng Hồ Thị Huệ - Nguyễn Ngọc Quang chết vì chất độc.
Bình luận 0

Khám nghiệm tử thi cả hai cho thấy nội tạng bị xuất huyết, không có dấu hiệu tác động bên ngoài... Quang tự vẫn tại nhà nghỉ Đức Lợi (TP. Huế). Tại đây, công an phát hiện 10 vỏ vỉ thuốc TYLUX 60 và các dấu hiệu nôn mửa.

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 3-7, người dân khu phố 8, thị trấn Tứ Hạ (Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà thuê của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Quang và chị Hồ Thị Huệ.

Do ngôi nhà bị khóa ngoài, người dân trèo lên cửa sổ nhìn vào thấy chị Huệ (SN 1981, quê xã Quảng Vinh, Quảng Điền) nằm bất động trên chiếc giường còn buông mùng, người đắp chăn, đèn ngủ trong phòng còn sáng. Lực lượng chức năng phá cửa vào nhà, phát hiện chị Huệ đã tử vong trước đó nhiều ngày.

Cùng ngày, người dân phát hiện anh Nguyễn Ngọc Quang (SN 1977, quê xã Quảng An, huyện Quảng Điền) bất ngờ bị ngộ độc nặng với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Anh Quang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế, nhưng đã tử vong sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem