Ham làm đẹp, cô gái 20 tuổi nhiễm trùng, chảy mủ quầng vú

Bạch Dương Thứ năm, ngày 30/12/2021 19:00 PM (GMT+7)
Với mong muốn làm hồng quầng vú, cô gái trẻ 20 tuổi đã tìm đến một cơ sở spa và được nhân viên tại đây tư vấn phương pháp lột da (peel da) làm hồng quầng vú. Sau khi thực hiện, hai quầng vú đã bị loét kèm chảy nhiều mủ vàng và đau rát rất nhiều, kéo dài liên tục nhiều ngày.
Bình luận 0
Ham làm đẹp, cô gái 20 tuổi nhiễm trùng, chảy mủ quầng vú - Ảnh 1.

BS Lê Thảo Hiền đang tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

ThS.BS Lê Thảo Hiền – Khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, theo lời bệnh nhân kể lại, do nghe lời quảng cáo trên mạng của một cơ sở spa, chị đã tìm đến với hy vọng làm hồng quầng vú. Nhưng thật không may mắn, quầng vú chẳng những không giảm thâm mà còn loét nặng.

Sau khi thăm khám, bác sĩ của khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM nhận định bệnh nhân bị loét nặng kèm nhiễm trùng sau peel quầng vú. Bệnh nhân đã được điều trị bằng kháng sinh toàn thân và thuốc bôi. Sau một tuần tình trạng nhiễm trùng đã cải thiện. Tuy nhiên nguy cơ để lại sẹo mất sắc tố rất cao.

Theo ThS.BS Lê Thảo Hiền, peel da (tên khoa học là tái tạo da bằng hóa chất) là một phương pháp lột da bằng hóa chất nhằm điều trị các vấn đề về da như sạm da, mụn trứng cá, sẹo mụn… Tuy nhiên, nếu thực hiện sai kỹ thuật, chọn sai hóa chất hoặc không biết cách chăm sóc da sau peel thì nguy cơ xảy ra tai biến rất cao. Các tai biến có thể gặp sau peel da bao gồm: nhiễm trùng, loét da, viêm da tiếp xúc kích ứng, thâm da và nặng hơn có thể để lại sẹo lồi hoặc sẹo mất sắc tố.

"Với trường hợp bệnh nhân trên, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễm trùng khả năng do nhân viên spa chọn hóa chất peel có nồng độ quá mạnh, quy trình peel không đảm bảo và không tư vấn cách chăm sóc da sau peel cho khách hàng", BS Thảo Hiền chia sẻ.

Có khuôn ngực đầy đặn với sự hồng hào của quầng vú và nhũ hoa…là mơ ước của tất cả các chị em phụ nữ. Đánh vào tâm lý đó, trên mạng xã hội quảng cáo rất nhiều cách làm hồng nhũ hoa như sử dụng kem bôi, gel lột, phun xăm thẩm mỹ, laser… 

Tuy nhiên, theo BS Thảo Hiền, các phương pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chọn sai phương pháp, lột hóa chất nồng độ quá mạnh hoặc làm không đúng quy trình cũng như không biết cách chăm sóc sau điều trị.

Ham làm đẹp, cô gái 20 tuổi nhiễm trùng, chảy mủ quầng vú - Ảnh 3.

Tình trạng ngực bệnh nhân khi vào viện. Ảnh: BVCC

Trong các phương pháp trên, việc phun xăm thẩm mỹ màu đỏ hoặc màu hồng có nguy cơ dị ứng rất cao. Với phương pháp peel da, bác sĩ da liễu sẽ căn cứ vào tình trạng thâm để chỉ định hóa chất peel với nồng độ phù hợp. Sau khi peel da, da sẽ trở nên sáng hơn và cần biết chăm sóc để tái tạo một làn da mới hồng hào và tươi sáng. Ngoài ra, laser cũng là một trong những phương pháp phổ biến để điều trị thâm quầng vú.

Bác sĩ Hiền khuyến cáo, để điều trị thâm quầng vú hoặc sạm da các vị trí khác, cần đến gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn phương pháp phù hợp. Bên cạnh đó, việc lựa chọn một cơ sở y tế uy tín để điều trị cũng rất quan trọng nhằm tránh "tiền mất tật mang".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem