Ham muốn sex nhưng không muốn làm "chuyện ấy" với chồng

Chủ nhật, ngày 01/09/2019 00:10 AM (GMT+7)
Tôi không thể hôn chồng, mà không hôn thì khó làm "chuyện đó" được, vì giống như làm cho xong, không có cảm giác.
Bình luận 0

Tôi và chồng cưới nhau 10 năm. Sau khi sinh bé thứ hai, chúng tôi ngủ riêng và thường xuyên cãi vã. Anh chăm chỉ nhưng kiếm không được nhiều tiền. Tuy nhiên, tôi không phải người hoang phí nên cũng ổn. Vợ chồng tôi đã có nhà riêng. Không phải bất hòa gì lớn, nhưng dù tranh cãi những điều nhỏ, chồng cũng không mấy khi nhường tôi. Anh rất hiếu chiến. Tôi chán nản, thấy mình không yêu chồng nữa.

img

Hình minh họa

Chúng tôi gần gũi nhau nhưng chỉ cho có. Tôi có nhu cầu cao về tình dục, nhưng khi bên chồng lại không hề có cảm giác. Tôi có thể đạt khoái cảm khi thủ dâm nhưng bên chồng thì không thể. Tôi muốn cải thiện vấn đề này. Tôi cũng không thể hôn chồng, mà không hôn thì khó làm được "chuyện đó", vì giống như làm cho xong, không có cảm giác. Xin độc giả hãy giúp tôi, làm sao có thể hôn chồng, yêu lại chồng và có cảm giác khi gần gũi anh?

Mến (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem