Hamas nổi giận với Tổng thống Palestine vì quyết định này; Israel phê chuẩn kế hoạch tác chiến ở Rafah

Minh Nhật (theo Malaymail) Thứ bảy, ngày 16/03/2024 08:51 AM (GMT+7)
Hamas nổi giận chỉ trích Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vì "đơn phương" bổ nhiệm Thủ tướng mới trong khi, ở Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vừa phê chuẩn kế hoạch hoạt động quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel tại thành phố Rafah, phía Nam Gaza.
Bình luận 0

Hamas nổi giận với Tổng thống Palestine

Hamas nổi giận với Tổng thống Palestine vì quyết định này; Israel phê chuẩn kế hoạch tác chiến ở Rafah- Ảnh 1.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bổ nhiệm ông Mohammad Mustafa làm thủ tướng Chính quyền Palestine (PA ngày 14/3. Ảnh của Reuters

Nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas hôm nay 16/3 lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mahmoud Abbas chỉ định ông Mohammad Mustafa - một đồng minh và nhà kinh doanh hàng đầu ở Gaza làm thủ tướng với nhiệm vụ giúp cải cách Chính quyền Palestine (PA) và xây dựng lại Gaza cũng như cải cách các thể chế của Chính quyền Palestine. Ông Mustafa được bổ nhiệm để thay thế cựu Thủ tướng Mohammed Shtayyeh, người cùng với chính phủ của ông trước đó vừa từ chức vào tháng Hai.

Việc bổ nhiệm ông Mustafa được đưa ra khi chính quyền của Tổng thống Abbas đối mặt áp lực ngày càng gia tăng để cải tổ cơ quan quản lý các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine và cải thiện việc quản lý ở Bờ Tây.

Hamas cho biết quyết định này được đưa ra mà không tham khảo ý kiến của họ mặc dù gần đây các đại diện của Hamas và phong trào Fatah của Tổng thống Abbas có tham gia một cuộc họp nhằm chấm dứt sự chia rẽ lâu dài làm suy yếu khát vọng chính trị của người Palestine.

Chúng tôi bày tỏ sự phản đối việc tiếp tục cách tiếp cận đã và đang tiếp tục gây tổn hại cho người Palestine và sự nghiệp quốc gia của chúng tôi”, Hamas cho biết trong một tuyên bố.

“Đưa ra các quyết định cá nhân, tham gia vào các bước hời hợt, vô nghĩa như thành lập một chính phủ mới mà không có sự đồng thuận quốc gia chỉ củng cố chủ nghĩa đơn phương, làm sâu sắc thêm sự chia rẽ", tuyên bố của Hamas nhấn mạnh.

Theo Hamas, trong thời điểm xảy ra chiến tranh với Israel, người Palestine cần một ban lãnh đạo thống nhất chuẩn bị cho các cuộc bầu cử dân chủ tự do có sự tham gia của tất cả các thành phần trong xã hội.

Ở Bờ Tây, Fatah đã đáp trả những lời chỉ trích của Hamas nhắm vào ông Abbas. Fatah đổ lỗi cho Hamas về cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra ở Gaza khi cáo buộc nhóm vũ trang này đơn phương thực hiện cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023.

Các nỗ lực của Ả Rập và nhiều bên trung gian khác cho đến nay đã thất bại trong việc hòa giải Hamas và Fatah, vốn tạo nên xương sống của PA. 

Hamas cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm loại trừ tổ chức này khỏi chính trường sau chiến tranh đều là “ảo tưởng”. Trong một cảnh báo gần đây, một quan chức an ninh của Hamas cũng cảnh báo, bất cứ nỗ lực nào của các gia tộc hoặc lãnh đạo cộng đồng ở Gaza nhằm hợp tác với kế hoạch quản lý Gaza của Israel sẽ bị coi là “phản quốc” và sẽ bị trừng phạt bằng “nắm đấm sắt”.

Ông Netanyahu bác yêu cầu của Hamas, phê duyệt kế hoạch tác chiến ở Rafah 

Hamas nổi giận với Tổng thống Palestine vì quyết định này; Israel phê chuẩn kế hoạch tác chiến ở Rafah- Ảnh 2.

Thành phố Rafah ở miền nam Gaza - nơi hàng triệu người Palestine đang trú ẩn - có nguy cơ trở thành mục tiêu càn quét tiếp theo của Lực lượng Phòng vệ Israel. Ảnh Ismael Mohamad/UPI.

Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu 15/3 đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn và trao đổi tù nhân mới nhất của Hamas, đồng thời phê duyệt kế hoạch của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) để tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào thành phố Rafah, nằm ở phía nam Dải Gaza.

Ông Netanyahu xác nhận rằng IDF hiện đang "chuẩn bị cho hoạt động tác chiến và sơ tán dân cư" ở Rafah, bất chấp cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc phải kiềm chế.

Ông Biden hồi đầu tuần đã cảnh báo rằng, hoạt động quân sự của Israel tại thành phố cực nam của Gaza sẽ gây ra thảm họa đồng thời đề nghị chính quyền Netanyahu ưu tiên bảo vệ dân thường trước bất kỳ cuộc tấn công nào.

Rafah vốn có dân số khoảng 172.000 người, nhưng người dân từ các vùng khác của Gaza đã đổ xô chạy trốn đến thành phố khi IDF càn quét khắp vùng lãnh thổ kể từ ngày 7/10 năm ngoái.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, ông Netanyahu và nội các chiến tranh Israel cũng bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất do Hamas đưa ra, gọi những điều khoản của nhóm vũ trang Palestine là "không thực tế". Tuy nhiên, ông Netanyahu cam kết sẽ tiếp tục cử phái đoàn tới Qatar để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Trước đó, Hamas thông báo trên mạng xã hội rằng nhóm này đã trình bày quan điểm về việc trao đổi tù nhân với Israel cho các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập, đồng thời đang hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến việc Lực lượng Phòng vệ Israel rút khỏi Dải Gaza.

Reuters cho biết nhóm chiến binh Palestine đã đề xuất thả phụ nữ Israel, bao gồm cả nữ quân nhân, trẻ em, người già và con tin ốm yếu, để đổi lấy việc Israel thả từ 700 đến 1.000 tù nhân Palestine. Sau khi việc trao đổi tù nhân hoàn tất, Hamas cho biết sẽ sẵn sàng đàm phán về việc ngừng bắn vĩnh viễn.

Theo Cơ quan Y tế Palestine, hơn 31.000 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 73.300 người khác bị thương kể từ khi Israel bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem