Hạn ngạch nhập khẩu

  • Chỉ còn vài ngày nữa, 1/1/2020 tới đây, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN (ATIGA) được thực thi tại Việt Nam. Khi mà việc xem xét hoãn thực thi cam kết ATIGA cho ngành mía đường được coi là khó khả thi, thời hạn mở cửa ngành, xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu đã cận kề thì câu hỏi lớn là ngành mía đường sẽ hội nhập như thế nào?
  • Bộ Công Thương vừa đồng ý cho 3 doanh nghiệp được nhập khẩu muối theo hạn ngạch thuế quan năm 2013.
  • Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, Chính phủ Indonesia vừa bãi bỏ quy định về hạn ngạch nhập khẩu đối với 38 loại sản phẩm rau củ quả để ổn định giá của các loại mặt hàng này.
  • Bộ NNPTNT vừa có công văn đề nghị Bộ Công Thương đẩy mạnh xuất khẩu đường để giảm lượng tồn kho.
  • (Dân Việt) - Điều đáng nói là, dù đường trong nước đang thừa, nhưng trong năm 2012, Bộ Công Thương vẫn “phải” cấp hạn ngạch nhập khẩu 70.000 tấn đường để phân giao cho các doanh nghiệp sử dụng đường.
  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa đưa ra dự báo, trong niên vụ tới, lượng đường trong nước sản xuất sẽ thừa khoảng 200.000 tấn. Tuy nhiên, mới đây Bộ Công Thương vẫn thông báo cấp hạn ngạch nhập khẩu 70.000 tấn đường...
  • (Dân Việt) - Trong số 102.000 tấn muối vừa được cấp hạn ngạch nhập khẩu năm 2012 theo Thông tư 22 của Bộ Công Thương, thì việc thực hiện phân giao hạn ngạch đợt 1 sẽ là 53.000 tấn.
  • (Dân Việt) - Nhiều chuyên gia cho rằng, việc công bố thông tin về cấp hạn ngạch cho nhập khẩu trứng trong thời điểm này là không cần thiết. Nếu không cẩn thận, việc nhập khẩu sẽ tác động đến giá trứng trong nước.
  • (Dân Việt) - Nhật Bản vừa đồng ý mở cửa trở lại thị trường gạo cho VN sau gần 5 năm đóng cửa, với hạn ngạch nhập khẩu khoảng hơn 20.000 tấn. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam nâng cao giá trị hạt gạo của mình.
  • Động thái nhập khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc, Hong Kong và biến chuyển từ Philippines, Malaysia đã giúp đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam.