Hàn Quốc: 70 người bỏ làng vì rò rỉ axit

Chủ nhật, ngày 07/10/2012 14:58 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, hôm qua, 6.10, khoảng 70 ông già, bà cả trong ngôi làng Bongsan, Hàn Quốc đã buộc phải sơ tán sau vụ rò rỉ hóa chất độc hại.
Bình luận 0

Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 27.9 tại nhà máy hóa chất Hube Global, khi một vụ nổ xảy ra trong lúc công nhân đang dỡ hóa chất từ thùng, khiến 5 người thiệt mạng.

Hậu quả, khoảng 8 tấn axit hydrofluoric đã bị rò rỉ ra môi trường bên ngoài.

Vào tối qua, 6.10, hai chiếc xe buýt chở khoảng 70 người cao tuổi đã rời khỏi ngôi làng Bongsan, thuộc thành phố Gumi, tây nam Hàn Quốc, để tới điểm trú ẩn tạm thời cách đó chừng 6 km.

“Chúng tôi quyết định rời khỏi làng để tránh những mối hiểm họa đối với sức khỏe”, trưởng làng Park Myung-seok nói với các phóng viên.

Trong khi đó, giới chuyên gia đang tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ rò rỉ.

Làng Bongsan có dân số 3000 người. Số dân làng còn lại dự kiến sẽ được thu xếp sơ tán theo từng giai đoạn.

Trước đó, hàng trăm người đã phải nhập viện do hít phải khí độc. Triệu chứng của các nạn nhân là buồn nôn, đau ngực, phát ban, đau mắt và đau họng.

Hoa màu, cây trái trên diện tích hơn 90 hecta đất bị khô héo. Khoảng 1.300 gia súc, gia cầm cũng có biểu hiện bệnh tật.

Theo Yonhap
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem