Hàn Quốc: Nhiều bác sĩ phản đối mở rộng tuyển sinh trường Y đối với học sinh kém

Trọng Hà (Theo Korea Herald) Thứ sáu, ngày 23/02/2024 16:34 PM (GMT+7)
Người đứng đầu Hiệp hội Y tế một tỉnh tại Hàn Quốc bị chỉ trích vì nhận xét rằng mọi người thích "bác sĩ phải là những người thông minh và khôn khéo nhất".
Bình luận 0

Ngày 23/2, nhóm vận động hành lang cho các bác sĩ tại Hàn Quốc cho biết, họ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn ở Seoul với tất cả các thành viên từ khắp quận vào ngày 3/3. Đây là hành động để phản đối động thái của Chính phủ, vốn tăng suất vào học tại các trường y.

Theo Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, nhóm bác sĩ lớn nhất ở đây có khoảng 140.000 thành viên và ban đầu cuộc biểu tình được ấn định vào ngày 10/3.

Khi hai bên tiếp tục không đạt được thoả thuận về kế hoạch tăng lương, số lượng nhân viên, bác sĩ từ chức tại 100 bệnh viện đã lên tới gần mốc 10.000 vào giữa tuần này, bất chấp những đe dọa của Chính phủ về hậu quả pháp lý đối với hành động tập thể.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế thứ hai Park Min-soo, tính đến 10 giờ tối 22/2, có 9.275 bác sĩ thực tập trong tổng số 13.000 (chiếm 74,4% tổng số) đã nộp đơn từ chức, tăng 459 người so với con số ngày trước đó. Trong khi có tới 8.024 người trong số họ đã rời bỏ nơi làm việc. Ông cho biết thêm, các bệnh viện vẫn chưa chấp nhận đơn từ chức.

Hàn Quốc: Nhiều bác sĩ phản đối mở rộng tuyển sinh trường Y đối với học sinh kém- Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân trước phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở Seoul. (Ảnh: Yonhap)

Cho đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu 6.038 bác sĩ thực tập sinh quay trở lại nơi làm việc để điều trị cho bệnh nhân.

Chính phủ đưa ra yêu cầu dựa trên Điều 59 của Đạo luật Dịch vụ Y tế, trong đó Bộ trưởng Y tế có thể yêu cầu nhân viên y tế tiếp tục các dịch vụ nếu có "cơ sở hợp lý để tin rằng, việc đình chỉ dịch vụ y tế mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và gây khó khăn trong việc điều trị y tế cho bệnh nhân".

57 đơn khiếu nại mới được gửi đến Trung tâm báo cáo và hỗ trợ của Bộ Y tế Hàn Quốc.

Trong số đó, 44 trường hợp liên quan đến việc trì hoãn phẫu thuật, 6 trường hợp liên quan đến việc từ chối điều trị, 5 trường hợp liên quan đến việc hủy hẹn và 2 người phải nhập viện muộn.

Theo báo cáo, Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc yêu cầu Bộ Lao động và Cục Thuế Quốc gia kiểm tra các tổ chức y tế, bao gồm cả các bệnh viện "Big Five" (5 bệnh viện lớn nhất tại Hàn Quốc gồm Seoul National University Hospital, Asan Medical Center, Seoul St. Mary's Hospital, Severance Hospital (Sinchon) và Samsung Medical Center) về tình trạng quản lý của họ và liệu có bất kỳ hành vi lao động bất công nào hay không.

Khi các bệnh nhân vẫn trong tình trạng hoang mang vì các phương pháp điều trị bị hủy bỏ và trì hoãn, một hiệp hội đã kêu gọi các bác sĩ thực tập sinh quay trở lại bệnh viện. Họ cho biết cuộc đình công đã làm gián đoạn cuộc sống của những bệnh nhân nguy kịch và việc chăm sóc họ.

Trong khi đó, Lee Dong-wook, người đứng đầu Hiệp hội Y tế tỉnh Kyunggi, bị chỉ trích vì nhận xét rằng mọi người thích "bác sĩ phải là những người thông minh và khôn khéo nhất".

Ông Lee đưa ra nhận xét này trong một cuộc tranh luận được ghi hình về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường Y, phát sóng trên MBC vào đầu tuần này. Ông này nhấn mạnh rằng trường Y chỉ dành cho những sinh viên thông minh nhất và có năng khiếu nhất.

"Nếu bạn chọn những sinh viên điểm thấp từ các trường Y địa phương và ép họ đi làm, động lực của họ sẽ giảm sút. Có ai muốn được điều trị y tế từ những bác sĩ như vậy không? Những người xếp hạng từ 20-30 trong lớp sẽ có thể vào trường Y, nhưng người dân sẽ không muốn họ", Lee Dong-wook nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem