Hàn Quốc: Vì sao vợ chồng trẻ không chịu... đẻ?

Trọng Hà (Theo Korea Herald) Thứ bảy, ngày 06/01/2024 06:14 AM (GMT+7)
Một báo cáo do viện nghiên cứu mới công bố cho thấy yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến các gia đình Hàn Quốc trong việc quyết định có sinh con hay không là chi phí nhà ở.
Bình luận 0

Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Định cư Con người Hàn Quốc đã phân tích mô hình tỷ lệ sinh của đất nước, sử dụng dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc và kết luận rằng sự sụt giảm đặc biệt sâu trong thời gian chi phí nhà ở tăng đột biến. Họ lưu ý rằng tỷ lệ sinh có xu hướng không thay đổi nhiều khi giá nhà đất ổn định.

Hàn Quốc: Vì sao vợ chồng trẻ không chịu... đẻ?

Bằng cách sử dụng mô hình dữ liệu riêng, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan giữa tổng tỷ suất sinh (tức số con dự kiến sinh ra của một phụ nữ cho đến hết những năm sinh đẻ của người đó phù hợp với tỷ lệ sinh phổ biến theo độ tuổi cụ thể) của một năm nhất định và các yếu tố được cho là ảnh hưởng đến kế hoạch hóa gia đình. 

Chúng bao gồm các số liệu khác nhau từ năm trước, bao gồm: giá nhà đất, tiền thuê nhà, học phí tư nhân, tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp.

Hàn Quốc: Vì sao vợ chồng trẻ không chịu... đẻ?- Ảnh 1.

Một báo cáo do viện nghiên cứu mới công bố cho thấy yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến các gia đình Hàn Quốc trong việc quyết định có sinh con hay không là chi phí nhà ở. Ảnh minh hoạ: PNGtree.

Chi phí nhà ở, bao gồm cả chi phí mua hoặc thuê nhà là yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến các cặp vợ chồng khi sinh con đầu lòng, thứ hai hoặc thứ ba, mặc dù tác động của chúng có khác nhau đôi chút.

Cụ thể hơn, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng giá nhà đất tăng 1% trong một năm bất kỳ sẽ khiến tổng tỷ suất sinh giảm 0,00203 và giá thuê nhà tăng 1% sẽ khiến tổng tỷ suất sinh giảm 0,00247.

Báo cáo cho biết 30,4% quyết định sinh con đầu lòng của các cặp vợ chồng có thể là do chi phí nhà ở, tiếp theo là họ quan tâm tới tỷ lệ sinh của năm trước, với con số 27,9%.

Đối với đứa con thứ hai, chi phí nhà ở ảnh hưởng đến 28,7% quyết định của các gia đình, tiếp theo là tỷ lệ sinh của năm trước là 28,4%. Con số sinh con thứ ba lần lượt là 27,5% và 26,1%.

Tuy nhiên, tác động của giáo dục tư nhân đối với các quyết định của gia đình lại tăng lên đáng kể sau khi sinh con đầu lòng đến con thứ hai cũng như đến con thứ ba. Nó ảnh hưởng đến quyết định sinh con đầu lòng của các cặp vợ chồng chỉ 5,5%, nhưng sau đó tăng gấp đôi lên 9,1% đối với đứa con thứ hai và thậm chí còn tăng cao hơn lên 14,3% đối với đứa con thứ ba.

Ảnh hưởng của tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của phụ nữ - đề cập đến số lượng phụ nữ đang làm việc hoặc sẵn sàng làm việc - đối với quyết định sinh con của các gia đình luôn ở mức cao, từ ảnh hưởng đến 16,5% đến việc quyết định sinh con đầu lòng cho đến 15,9% và 15,5% quyết định sinh con thứ hai và thứ ba. Những con số này cho thấy công việc làm ổn định của phụ nữ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định sinh con của các cặp vợ chồng.

Theo Thống kê Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái, các hộ gia đình có thu nhập kép chiếm 46,1% trong số 12,69 triệu hộ gia đình đã kết hôn vào tháng 10 năm 2022, đánh dấu con số cao nhất mọi thời đại kể từ khi cơ quan này bắt đầu kiểm đếm.

Các nhà nghiên cứu cho biết, chìa khóa để giải quyết tỷ lệ sinh thấp kỷ lục của Hàn Quốc là giải quyết chi phí nhà ở. Họ viết: "(Chính phủ) phải áp dụng các chính sách để những cặp vợ chồng mới cưới gặp khó khăn về tài chính có thể mua được nhà mà không phải vay quá nhiều tiền".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem