Hàn Tín
-
Dù cuối cùng thất bại trong cuộc chiến Hán Sở tranh hùng, Hạng Vũ vẫn được các thi sĩ đời sau nhắc tới nhiều hơn so với Lưu Bang. Thơ ca của người đời sau viết về ông không thiếu lời ca ngợi, sự khâm phục và nuối tiếc cho thất bại của một vị anh hùng cái thế.
-
Công thần nào của nhà Hán, bị gọi là chó nhưng danh tiếng vang vọng 400 năm?
-
Lã Hậu ngồi ở trên điện, nét mặt và giọng nói nghiêm trang, chỉ trích Hàn Tín có ý muốn hại bà và Thái tử, căn bản là không cho Hàn Tín cơ hội để giãi bày, rồi đưa ông vào nhà treo chuông trong cung Trường Lạc xử tội chết.
-
Tiêu Hà vờ nói Trần Hy đã bị tiêu diệt, Lưu Bang khải hoàn, muốn Hàn Tín dù mang bệnh cũng vào chúc mừng. Nhưng sau khi Hàn Tín vào trong nhà chuông ở cung Trường Lạc thì đã không còn trở ra nữa. Lã Hậu không chỉ giết Hàn Tín, mà còn tàn độc tột bậc, chu di tam tộc ông.
-
Một Trương Lương xuất thân cao quý, thuộc dòng "Ngũ thế tướng Hàn", tài trí hơn người, bày mưu lược "quyết thắng ngoài ngàn dặm", cớ sao lại chịu phò tá Lưu Bang có xuất thân là thường dân, thậm chí từng bị coi là kẻ "lưu manh, vô lại"?
-
Mặc dù một chút binh pháp mà Hàn Tín truyền thụ lại không thể giúp Trần Hy cứu vớt mạng sống của mình, nhưng nó cho phép ông ta khiến nhà Hán "long trời lở đất" trong nhiều năm...
-
Nói về Khoái Thông, ông là một nhà biện sỹ rất nổi tiếng vào cuối thời Tần và đầu triều đại nhà Hán. Nếu Hàn Tín nghe theo lời ông thì lịch sử nhà Hán có lẽ phải viết lại, lịch sử nhân loại cũng có thể có thể được viết lại.
-
Lúc Lã Thái hậu đang đi tế lễ. Khi đi ngang qua một con đường nhỏ, bỗng từ đâu có một con hắc cẩu nhảy vồ ra cắn vào dưới cánh tay của Thái hậu rồi biến mất. Khắp nơi đồn đại rằng, con hắc cẩu ấy chính là oan hồn của Triệu Vương Như Ý về báo thù người đã hại chết mình và thân mẫu.
-
Hàn Tín là đại tướng quân bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch, là người có công lao lớn nhất giúp Hán Cao Tổ lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Nhưng sau khi giành được thiên hạ, Hàn Tín bị vu cáo làm phản, giáng chức và bị Lưu Bang mượn tay vợ Lã Hậu giết hại.
-
Về Hàn Tín, người đương thời thường gọi ông là “binh Tiên”. Hàn Tín là khai quốc công thần của nhà Hán, là vị tướng lĩnh nổi trội nhất cuối thời nhà Tần, đầu thời nhà Hán. Nếu nói đến tài năng quân sự thì chỉ có Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ là đứng ngang hàng với ông.