Hàng chục điểm ngập nặng tại TP.HCM phải chờ đến năm 2020 mới hết

Hữu Ký Thứ bảy, ngày 19/05/2018 13:15 PM (GMT+7)
TP.HCM vẫn còn hàng chục điểm ngập do mưa và triều cường nhưng phải đến năm 2020 mới có thể giải quyết xong.
Bình luận 0

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm chống ngập) cho biết đến nay thành phố mới chỉ giải quyết được 22/37 tuyến đường ngập do mưa. Trong 15 tuyến đường còn lại, thành phố đang thúc hối chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện.  

img

Nhiều điểm ngập tại thành phố vẫn chưa được xóa.

Đến nay thành phố vẫn còn 5/9 tuyến đường thường xuyên bị ngập do triều cường. Dự kiến đến năm 2020 mới  giải quyết dứt điểm 9/9 tuyến đường này. Các quận, huyện cũng đang triển khai chống ngập 445 tuyến đường, hẻm để giải quyết ngập úng cho các khu dân cư.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chống ngập, chủ đầu tư các dự án đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành kế hoạch chống ngập. Tuy nhiên ông cho biết việc thực hiện các dự án chống ngập gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn.

Ông dẫn chứng theo kế hoạch, việc chống ngập giai đoạn 2016 – 2020 cần hơn 73.000 tỷ đồng nhưng đến nay chỉ huy động được hơn 26 nghìn tỷ đồng. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án chống ngập tại thành phố, điển hình như dự án chống ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (dự án chống ngập 10 nghìn tỷ đồng – PV).

Trước đó, trong các năm 2016, 2017 thành phố đã giải quyết được 19 tuyến đường trục chính ngập do mưa và triều cường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem