Hàng giả hàng nhái
-
Như một thông lệ, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hàng hóa tại thời điểm cận Tết Nguyên đán sẽ tăng cao và đó cũng là cơ hội để hàng cấm, hàng giả, hàng nhái xâm nhập thị trường.
-
Trên mạng xã hội, những bộ ấm chén in tên lãnh đạo cao cấp kèm theo chữ "tặng" được rao bán, với lý do "in thừa" nên thanh lý. Nhiều người mua về rồi tự khoe được tặng hòng đánh bóng tên tuổi. Thậm chí, không ít cá nhân còn in tên lãnh đạo, cơ quan nhà nước lên sản phẩm để kinh doanh nhằm trục lợi.
-
Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP.HCM vừa ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thời gian vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo và Bộ Công Thương chủ trì sửa đổi, bổ sung một số nghị định giảm từ 6 bậc trong biểu giá điện xuống còn 5 bậc, trong đó bậc đầu tiên nâng từ 0-50 kWh lên 0-100 kWh.
-
Cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa thực hiện tiêu hủy hơn 29.000 sản phẩm hàng hoá vi phạm, trị giá gần 7 tỷ đồng.
-
Khách hàng vẫn có thể mua hàng trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) dịp Tết Giáp Thìn, nhưng việc khó phân biệt hàng giả, hàng nhái vẫn còn là bài toán khó giải.
-
Trong năm 2023, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, khởi tố 21 vụ án hình sự.
-
Lô hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc… có giá trị gần 7 tỷ đồng đã được lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM tiêu hủy hôm 15/12.
-
Số vụ vi phạm bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện trong tháng 11/2023 tăng gần 2.000 vụ tương đương 77% so với cùng kỳ năm trước.
-
Buôn bán trên sàn thương mại điện tử: Nghệ thuật thao túng tâm lý người tiêu dùng và hệ lụy phía sau
Bên cạnh những tích cực hiệu quả mà thương mại điện tử mang lại, vẫn tồn tại những phản hồi tiêu cực từ khách hàng khi đặt mua sản phẩm trên nền tảng này, cùng với đó là sự tổn thất của doanh nghiệp chân chính và cả nguồn ngân sách thuế.