Hàng may mặc

  • Những năm gần đây, nhiều hãng thời trang danh tiếng ở nước ngoài đã đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh vào nước ta. Do đó, nếu các doanh nghiệp (DN) dệt may trong nước không xây dựng bước đi bài bản và chiến lược kinh doanh hợp lý, việc bị thua thiệt, lép vế trên “sân nhà” sẽ ngày càng hiện hữu.
  • US Today đăng tải báo cáo của Green Peace công bố ngày 18.12 cho biết, 85 mặt hàng may mặc đến từ Trung Quốc có chứa chất gây rối loạn hormone khiến trẻ mặc vào dễ bị ngớ ngẩn.
  • (Dân Việt) - Ngày 17.6, Tổ điều hành thị trường trong nước thông tin, với việc giá xăng tăng lên mới đây sẽ không tác động nhiều tới mặt bằng giá cả tháng 6 này.
  • (Dân Việt) -Theo nhiều chuyên gia kinh tế, CPI tháng 2.2013 được dự báo sẽ tăng khoảng 1,5% so với tháng trước, đưa mức tăng 2 tháng đầu năm 2013 lên mức 2,8% so với cuối năm trước.
  • (Dân Việt) - Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết, Festival “Những ngày văn hóa Việt Nam” vừa được tổ chức tại Vladivostok, thành phố lớn nhất của Nga ở vùng Viễn Đông.
  • (Dân Việt) - Từ nhiều năm nay, Công ty TNHH Diễn Viên gia công mặt hàng may mặc, một ngày có 1.300 công nhân làm việc, xả thải tràn lan ra môi trường. Nước thải từ sinh hoạt, từ hóa chất chảy qua đường vào thẳng nhà dân, gây mùi hôi thối và khiến nhiều người bị mắc bệnh ngứa, ghẻ và bệnh phổi.
  • Thông báo của Gap Inc. viết rằng cửa hàng Gap đầu tiên sẽ được khai trương vào tháng 10 năm nay và cửa hàng Banana Republic đầu tiên sẽ mở cửa vào cuối năm 2012.
  • (Dân Việt) - Theo Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, trước khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thì lưu lượng hàng ngoại, nhất là hàng Trung Quốc đổ về các chợ nông thôn trong tỉnh chiếm đa số.
  • (Dân Việt) - Thực tế hàng hóa cung ứng cho thị trường nông thôn hiện nay chủ yếu là hàng gần hết hạn sử dụng, hàng không nhãn mác, hàng giá rẻ có xuất xứ từ Trung Quốc. Hàng Việt Nam hầu như chưa có chỗ đứng lâu dài.
  • (Dân Việt) - Trong tháng 1-2011, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang đạt trên 50 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.