Hàng Việt về chợ quê chiếm trên 80%

Thứ tư, ngày 15/06/2011 06:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, trước khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thì lưu lượng hàng ngoại, nhất là hàng Trung Quốc đổ về các chợ nông thôn trong tỉnh chiếm đa số.
Bình luận 0

Nhưng chỉ sau gần 2 năm thực hiện cuộc vận động này, lượng hàng Việt đưa về ngày càng nhiều hơn, chiếm 85 - 90% tổng lượng hàng hoá về chợ. Chủ yếu là các mặt hàng may mặc, thực phẩm chế biến, hoá mỹ phẩm. Các tiểu thương kinh doanh ở các chợ nông thôn, cho rằng người tiêu dùng ngày càng chú ý, sẵn sàng chọn hàng Việt để mua sắm. Bởi các doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng quan tâm hơn đến việc cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là mức giá được giữ ổn định trong 1 thời gian khá dài ít biến động, tăng cao như một số mặt hàng ngoại nhập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem