Hàng nghìn người tiễn đưa thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về đất mẹ

Quỳnh An Thứ hai, ngày 19/10/2020 12:32 PM (GMT+7)
Hàng nghìn người dân đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) để tiễn đưa thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bình luận 0

img

Di ảnh của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng được đưa từ nhà ra Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội).

Ngày 19/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội), đã diễn ra lễ tang của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng (50 tuổi, ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), người đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở thuỷ điện Rào Trăng 3, (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Lễ viếng từ 9h đến 10h30 cùng ngày. Lễ truy điệu và an táng vào hồi 10h30 cùng ngày.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng chuẩn bị tang lễ theo nghi thức cấp cao của quân đội. Các đơn vị chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, phục vụ tang lễ.

Dù trời mưa nhưng hàng nghìn người dân đã có mặt tại nghĩa trang để bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc đối với thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng.

9h, linh cữu của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng được ban tổ chức lễ tang và gia đình đưa đến Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn. Vợ con và những người thân của thiếu tướng Hùng khóc ngất tại tang lễ.

img

Linh cữu của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng được đưa tới nghĩa trang.

Phía ngoài, nhiều đồng đội, người dân nước mắt chảy dài, tiễn đưa thiếu tướng Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bà Nguyễn Hạnh (50 tuổi, ở xã Sài Sơn) chia sẻ: “Khi đọc tin về chú Hùng hi sinh khi làm nhiệm vụ, tôi và người dân ở đây ai cũng đau buồn, thương tiếc. Chú ấy và nhiều người hy sinh là sự mất mát, tiếc thương của quân đội và nhân dân cả nước. Do đó, hôm nay dù trời có mưa tôi cũng đến tiễn đưa chú ấy về nơi đất mẹ”.

Trước đó, ngày 11/10, mưa lớn khiến nửa quả núi sạt xuống nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), vùi lấp 17 công nhân.

Chiều 12/10, đoàn công tác gồm 21 cán bộ do thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu, đi xuống Phong Xuân để kiểm tra tình hình và tìm phương án cứu nạn.

Đến đêm, đoàn đến Trạm Kiểm lâm 67, dừng nghỉ tại đây. Lúc 0h ngày 13/10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt trùm lên các gian nhà đoàn đang nghỉ. 8 người thoát ra ngoài, 13 người bị vùi lấp.

Tối 15/10, toàn bộ 13 thi thể đoàn cứu hộ gặp nạn được tìm thấy. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng là một trong 13 cán bộ đã hy sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng từng biết đến là người chỉ huy công binh "đào hầm trong cát" cứu 12 công nhân thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng).

img

Hàng nghìn người dân đến lễ tang của thiếu tướng Hùng.

img

Vợ của thiếu tướng Hùng đau xót trước linh cữu của chồng.

img

Vợ và 2 con trai của thiếu tướng Hùng tại lễ tang.

img

Người thân vào viếng thiếu tướng Hùng.

img

Đại diện nhiều Bộ, ban ngành, lực lượng vũ trang đã đến tiễn đưa thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

img

Tang lễ của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng được tổ chức theo nghi thức cấp cao của quân đội.

img

Vợ thiếu tướng Hùng đau đớn tiễn biệt chồng về nơi an nghỉ cuối cùng.

img

Toàn cảnh tang lễ của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng – người đã hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở thuỷ điện Rào Trăng 3, (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

img

img

Người thân, hàng xóm, đồng đội và nhân dân bày tỏ lòng thương tiếc, vĩnh biệt thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng.

 Tiểu sử thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng:

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, sinh ngày 26/7/1970, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội. Thiếu tướng Hùng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng), Phó chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng từng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.

Năm 2014, thiếu tướng Hùng, khi đó là Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh công binh, đã chỉ huy giải cứu thành công 12 công nhân vụ sập hầm Thủy điện Đạ Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 13/10/2020, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng và 12 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã hy sinh khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem