Hàng nghìn người xem đua thuyền tứ linh tri ân đội hùng binh Hoàng Sa

Thứ bảy, ngày 24/02/2018 08:56 AM (GMT+7)
Hàng nghìn người dân cùng du khách tập trung về huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) xem lễ hội đua thuyền tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng tri ân đội hùng binh Hoàng Sa.
Bình luận 0

'Tứ linh' tranh cúp vàng hội đua thuyền đầu xuân ở huyện đảo Lý Sơn Sau bốn ngày tranh tài, tám chiếc thuyền "tứ linh" gồm: Long, Lân, Quy, Phụng chung kết tranh cúp vàng trong lễ hội đầu xuân ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

img

Ngày 23.2 (mùng 8 tháng Giêng), hàng nghìn người dân cùng du khách reo hò cổ vũ cho 8 chiếc thuyền mang biểu tượng "tứ linh": Long, Lân, Quy, Phụng tranh tài ở lễ hội đua thuyền mừng mùa xuân ở huyện đảo Lý Sơn.

img

Dưới tiết trời nắng ấm, hòa trong tiếng trống rộn ràng, hàng chục trai tráng các làng chài nơi đây tranh tài đua thuyền trên biển.

img

Theo các lão ngư ở Lý Sơn, lễ hội đua thuyền ở địa phương có từ hàng trăm năm trước. Theo cứ liệu lịch sử, hội đua thuyền nơi đây tổ chức lần đầu tiên vào năm 1826 và được bảo tồn, phát triển đến ngày nay. Mỗi dịp xuân đến, các tộc, họ trên đảo tổ chức hội đua thuyền nhằm tri ân tổ tiên có công khai khẩn, mở mang đất đảo trù phú; tưởng nhớ đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa dong buồm ra khơi dựng bia cắm mốc chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

img

Thuyền tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng rực rỡ sắc màu, mang lại cảm xúc đặc biệt cho người dân cùng du khách. Anh Trần Hồng (ngụ xã An Hải) cho hay từ lâu hội đua thuyền đầu xuân được xem là ngày quan trọng đối với người dân huyện đảo này.

img

Nhiều thanh niên ngâm mình trong nước biển, reo hò cổ động cho đội thuyền của làng chài mình trên từng chặng đua.

img

Nhóm trai tráng làng chài nhịp nhàng mái chèo mỗi khi tăng tốc quay đầu ở cột hoa tiêu trên biển.

img

Người dân cùng du khách chăm chú theo dõi các đội đua thuyền.

img

Dân làng chài vỗ tay, đồng thanh hô vang "Thuyền Phụng An Hải vô địch" khi các thành viên thuyền đua vừa về đích bước lên bờ.

img

Bí thư Huyện ủy huyện đảo Lý Sơn Nguyễn Viết Vy trao cúp vô địch cho đội thuyền đua An Phụng ở xã An Hải. Hiện địa phương này đã kiến nghị cơ quan chức năng lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội đua thuyền "tứ linh" ở huyện đảo Lý Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Minh Hoàng - Lê Trai (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem