Hàng nghìn thí sinh các tỉnh, thành phía Nam vắng thi tốt nghiệp THPT vì Covid-19

Quốc Hải Thứ tư, ngày 07/07/2021 17:18 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thí sinh nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam buộc phải vắng thi trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Bình luận 0

Tại tỉnh Hậu Giang, báo cáo nhanh về môn thi Ngữ văn sáng nay (7/7), Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết, tổng số thí sinh đăng ký thi môn này là 6.736 thí sinh. Trong đó, số thí sinh đến dự thi là 6.723 em, còn lại 13 em vắng thi. Đáng lưu ý, trong số 13 thí sinh vắng thi này, có 6 em vắng thi, vì liên quan đến dịch Covid-19.

Thí sinh nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam vắng thi vì Covid-19 - Ảnh 1.

Thí sinh kết thúc môn thi Ngữ văn sáng nay (7/7) tại điểm thi trường THCS Linh Trung, TP.Thủ Đức. Ảnh: Đình Lý

Tại An Giang, hiện tỉnh này có 4 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội là Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên và TP.Châu Đốc. Các địa phương này đã tạm dừng thi tốt nghiệp THPT lần 1, chuyển sang thi đợt 2.

Trong khi đó, báo cáo nhanh tại tỉnh Đồng Tháp, số lượng thí sinh đăng ký dự thi trong đợt 1 này ở môn Ngữ văn là 10.963 thí sinh, trong đó thí sinh đến dự thi là 10.367 em, còn lại vắng 596 em. Trong số thí sinh vắng thi này, có tới 292 thí sinh vắng thi vì liên quan đến Covid-19.

Ở môn thi Toán, có 10.996 thí sinh đăng ký dự thi và có 338 thí sinh vắng. Trong số vắng này, có 319 thí sinh vắng lên quan đến dịch Covid-19.

Cũng tại tỉnh này, có 7 điểm thi không tổ chức thi trong đợt 1 do nằm trong vùng phong tỏa, giãn cách (gồm THPT Châu Thành 1, THPT Châu Thành 2, THPT Lai Vung 1, THPT Lai Vung 2, THT Lai Vung 3, THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu và THPT thành phố Sa Đéc).

Số lượng thí sinh không thi trong đợt này là 4.130 thí sinh, tập trung tại các địa phương là TP.Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung và 2 xã Bình Thạnh, Mỹ Hiệp thuộc huyện Cao Lãnh. Các thí sinh này sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bình Dương có hơn 13.600 thí sinh đăng ký dự thi. Sau khi điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm tất cả thí sinh, có 580 em không được dự thi tốt nghiệp đợt 1.

"Trong số thí sinh không dự thi được, có 2 em là F0, 235 em là F1, 23 em F2 và khoảng 320 em trong khu cách ly, phong tỏa. Các thí sinh sẽ được bố trí thi đợt 2", báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh này, cho hay.

Trong khi đó, tại "điểm nóng" TP.HCM, thông tin từ Sở GD-ĐT thành phố cho biết, tại điểm thi Trường THCS Đặng Trần Côn, Quận Tân Phú, có 1 thí sinh F0 đã đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT vào chiều hôm qua, ngày 6/7. Tuy nhiên, sáng nay, thí sinh không đến điểm thi.

Còn tại điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tôn, Quận 7, có 1 thí sinh F0 đến làm thủ tục dự thi vào chiều hôm qua. Sáng nay, ngày 7/7, thí sinh này đến điểm thi và làm bài thi môn Ngữ văn.

Tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, Quận 3, 1 thí sinh có vấn đề về sức khỏe, ngất xỉu trong buổi thi sáng nay. Thí sinh này sau đó được chuyển test nhanh và kết quả dương tính với nCoV, hiện đang lưu bệnh tại Trung tâm Y tế Quận 3.

Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, trong buổi thi Ngữ văn có 88.245 thí sinh đăng kí, 82.978 thí sinh dự thi (chiếm tỷ lệ 94.03%). Số lượng nhân viên, cán bộ coi thi là 17.009/17.052 người, vắng 43 người do nằm trong khu vực phong tỏa. Thành phố đã bổ sung 30 cán bộ coi thi thay thế nhằm đảm bảo đủ nhân lực tổ chức kỳ thi.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, số thí sinh dự thi hôm nay là 13.134 thí sinh, có 222 thí sinh vắng thi. Trong số 222 thí sinh vắng thi này, có 189 thí sinh vắng vì lý do liên quan đến dịch Covid-19.

Ngoài ra, ngành giáo dục tỉnh này cũng bố trí cho 135 thí sinh dự thi ở phòng thi riêng vì thuộc đối tượng F3.

Tại Bình Phước, số thí sinh dự thi môn Toán chiều nay là 10.252 thí sinh, vắng 118 thí sinh. Trong số này có 59 em vắng thi do dịch Covid-19. Trong buổi sáng cùng ngày, tỉnh này có 10.243 thí sinh thi môn Văn, vắng 123 em, trong đó có 57 em vắng vì Covid-19.

Còn tại Sóc Trăng, tổng số thí sinh của tỉnh này là 9.543 thí sinh, trong đó số thí sinh dự thi môn Văn sáng nay là 9.530 em, vắng 13 thí sinh. Số thí sinh dự thi môn Toán là 9.438 thí sinh, vắng 13 thí sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem