Hàng nghìn việc làm bán thời gian cho sinh viên tại Hà Nội

Thùy Anh Thứ tư, ngày 20/09/2023 16:14 PM (GMT+7)
Để chuẩn bị cho các đơn hàng và hoạt động vào Tết năm 2024, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tuyển dụng số lượng lớn lao động bán thời gian. Tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề Việc làm bán thời gian năm 2023, đã có hàng nghìn việc làm mới được doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng.
Bình luận 0


Tuyển hơn 2.600 nhân sự bán thời gian

Ngày 20/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trường Đại học công nghệ Đông Á tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2023 dành cho sinh viên.

Phiên giao dịch việc làm bán thời gian năm 2023 nhằm tạo cầu nối 3 bên: Nhà trường - Sinh viên - Doanh nghiệp; tạo cơ hội có các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đồng thời, sự kiện này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được trải nghiệm các hoạt động thực tế tại Phiên giao dịch việc làm, được thực hành các kỹ năng tìm kiếm việc làm; sinh viên, người lao động được tiếp cận, tìm hiểu thị trường lao động có cơ hội tìm việc làm thêm, việc làm bán thời gian và tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng để lựa chọn được công việc phù hợp.

tuyển dụng

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2023. Ảnh: NN

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Phiên giao dịch làm chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2023 đã thu hút tổng số 50 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, trong đó có 20 doanh nghiệp tham gia trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á, với tổng số 2.652 chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết ngoài tư vấn giới thiệu việc làm, sinh viên tham gia phiên giao dịch còn được tư vấn, định hướng kỹ năng nghề nghiệp. Sự ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mang theo nhiều thay đổi cho thế hệ trẻ. Trong lĩnh vực nhân sự, ứng viên ngày càng gặp những yêu cầu khắt khe hơn từ nhà tuyển dụng. Khi tự động hóa thay thế con người trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, người lao động chắc chắn sẽ phải thích ứng nhanh với sự thay đổi của quá trình sản xuất nếu không sẽ bị dư thừa, thất nghiệp. Công việc sẽ có sự thay đổi lớn về vị trí, chất lượng và cách thức. Ngoại ngữ, Tin học, kỹ năng mềm sẽ là những yêu cầu phổ biến ở nhiều ngành, nhiều vị trí việc làm trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát phiên giao dịch việc làm về nguyện vọng của sinh viên cho thấy có 969/1.828 sinh viên chưa có việc làm. Trong tổng số 50 doanh nghiệp tham gia, có 23/50 doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, chiếm 46%. Ngoài ra còn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như: Sản xuất, nhà hàng - khách sạn, siêu thị,… Các chỉ tiêu tuyển dụng vị trí bán thời gian đa dạng các ngành nghề như: Nhân viên phục vụ, nhân viên bếp, nhân viên bán hàng, nhân viên pha chế, chăm sóc khách hàng, phụ bếp, lễ tân… Cùng với đó các chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí dành cho sinh viên sắp ra trường cũng rất phong phú với các ngành: Kinh doanh - Marketing, Kế toán – kiểm toán, nhân viên hành chính,cơ khí – hàn, Điện – điện tử, Công nghệ thông tin…

Ông Thành cũng cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Sở LĐTBXH thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển thị trường lao động. Qua đó, cũng cung cấp thông tin, kiến thức liên quan đến chính sách, chế độ, tiêu chuẩn về lao động, việc làm và pháp luật lao động. Thực hiện hướng nghiệp cho lao động trẻ cách thức tìm việc làm phù hợp với trình độ, khả năng, chuyên môn, tư vấn kỹ năng trả lời phỏng vấn, cách giao tiếp... nhằm giúp cho lao động trẻ cũng như các bạn sinh viên kiến thức ban đầu trên con đường lập thân, lập nghiệp. Thông qua các hoạt động tư vấn, nhiều lao động trẻ đã tự tìm cho mình một nghề nghiệp, một công việc phù hợp với nguyện vọng và sở trường của bản thân.

Sinh viên hào hứng, vui mừng vì có cơ hội được tiếp cận việc làm trực tiếp

Tham gia phiên giao dịch chuyên đề bán thời gian cho sinh viên năm 2023, sinh viên Nguyễn Tường Vi (23 tuổi) - sinh viên năm cuối Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Công nghệ Đông Á cho biết cô cũng vừa tham gia phỏng vấn tìm việc tại một doanh nghiệp thương mại điện tử.

tuyển dụng

Sinh viên tham gia phiên tuyển dụng tìm kiếm việc làm bán thời gian. Ảnh: N.T

“Hiện tại em vẫn đang đi học, vì thế em chỉ đăng ký làm bán thời gian tại một siêu thị. Mức lương công ty đưa ra cho vị trí thu ngân, làm theo ca (4 tiếng/ca) là 3,5 triệu đồng/tháng. Nếu siêu thị vượt doanh thu thì được hưởng thêm doanh thu”, Vi chia sẻ.

Nhu cầu về việc làm của Vi cũng là chung nguyện vọng của gần 1.000 bạn sinh viên có nhu cầu làm việc bán thời gian mà Trung tâm Dịch vụ việc làm kết hợp với một số trường quanh địa bàn tiến hành khảo sát trước phiên giao dịch việc làm.

Đại diện cho nhà tuyển dụng, bà Nguyễn Thị Phương Linh - Trưởng phòng nhân sự tuyển dụng của FPT Telecom cho biết: “Ngoài việc tuyển dụng 40 nhân sự, đơn vị còn kết hợp tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên. Đơn vị thường xuyên phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trong liên kết đào tạo, tổ chức cho các em đi thực tế tại doanh nghiệp và qua đó cũng xác định luôn nguồn tuyển nhân sự”.

TS Đinh Văn Thành - Hiệu trưởng Đại học công nghệ Đông Á cũng cho biết, hàng năm, trường tổ chức 2 lần sự kiện hội chợ giới thiệu việc làm. Lần thứ nhất là vào tháng 9 hoặc tháng 10, dịp khai giảng để kết hợp định hướng việc làm cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất. Lần thứ hai vào khoảng tháng 5 giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, kết nối doanh nghiệp.

Thông qua các hội trợ sinh viên được trang bị thêm các kỹ năng, kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường lao động sau khi ra trường, đồng thời xây dựng thói quen, tác phong làm việc một cách bài bản, chuyên nghiệp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem