Hạng Nhất

  • Vấn đề quản lý, kiểm soát các loại hàng hóa “xách tay” đang bài toán khó đối với các lực lượng chức năng.
  • Trong nỗ lực giành lại vé chơi hạng Nhất, Cà Mau đã gửi lời mời tới HLV Trần Công Minh, trợ lý của ông Miura ở U23 Việt Nam. Cơ bản, nhà cầm quân người Đồng Tháp này đã đồng ý.
  • Bị ĐTLA cầm hòa 4-4 khiến Đồng Nai gần hơn với vé hạng Nhất. HLV Trần Bình Sự rất thất vọng và đã thốt lên với các phóng viên ngay sau trận đấu rằng: “Họ đã cố gắng thi đấu hết mình để giúp HAGL trụ hạng”.
  • Cửa trụ hạng đối với HAGL đã mở. Nhưng, ở một góc nhìn khác có phần hài hước, di dóm và giả tưởng, một bạn có nick name là “Bình Bồng Bột” đã đưa ra những lí do HAGL không được phép xuống hạng. Họ không thể xuống hạng vì những lí do vô cùng đặc biệt.
  • Sau những diễn biến ở vòng 21 V.League 2015 cuối tuần qua, trao đổi với NTNN sáng 17.8, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL bày tỏ: “Chúng tôi đã tiến gần tới Giải hạng Nhất 2016 lắm rồi. Hiện HAGL đã không còn quyền tự quyết và chỉ biết nỗ lực hết sức, đồng thời chờ vận may mà thôi”.
  • “Xuống hạng Nhất đá là biết chứ gì. Đá Cúp quốc gia cũng không ăn được Công an Nhân dân. Tôi nghĩ HAGL xuống hạng Nhất đá cũng không chắc thắng được các đội hạng Nhất đâu”, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết.
  • Dù vẫn tin HAGL đang thi đấu ngày càng tiến bộ ở Toyota V.League 2015, nhưng bầu Đức cũng đã bắt đầu nghĩ đến kịch bản nếu đội bóng của mình "đáp" sân chơi hạng Nhất mùa sau.
  • Sẽ rất đáng tiếc và thậm chí là đáng trách nếu HAGL rớt hạng khi mà họ vẫn có thể chơi thứ bóng đá tử tế bằng một tư duy chiến thuật khôn ngoan, hợp thời hơn.
  • Những mùa gần đây, V.League chỉ có 1 đội xuống hạng trực tiếp. Và có một thực tế khó chối cãi, đội có thực lực yếu nhất chưa chắc đã nắm vé, mà kẻ bị “ghét” nhất mới đối mặt nguy cơ trở lại Hạng Nhất. Ở điểm này, HAGL có nhiều lý do để lo lắng.
  • Hàng Thái từ biên giới, hàng Nhật theo chân các đại gia bán lẻ đang tràn vào thị trường Việt Nam từ chợ truyền thống, siêu thị, thậm chí đến vỉa hè.