Hàng rong nhếch nhác ngay trước cổng Bộ Y tế

Thứ ba, ngày 22/01/2013 18:02 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hai ngày sau khi Thông tư 30 của Bộ Y tế quy định quản lý thức ăn đường phố có hiệu lực, các gánh hàng rong, hàng ăn vỉa hè vẫn tràn lan khắp nơi, thậm chí ở ngay cổng Bộ Y tế.
Bình luận 0

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Dân Việt ghi lại trong ngày 22.1:

img
Thông tư 30/2012/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố chính thức có hiệu lực vào ngày 20.1.2013. Dù vậy, nhiều tuyến phố của Hà Nội như: Phủ Doãn, Tràng Thi, Giảng Võ, Triệu Quốc Đạt, La Thành (Hà Nội) hoạt động của các cửa hàng bán đồ ăn vỉa hè, hàng rong vẫn hoạt động bình thường
img
 Thậm chí, một gánh hàng bún đậu mắm tôm vẫn thản nhiên bày bán ở khu vực vỉa hè trước trụ sở Bộ Y tế trên đường Giảng Võ, Hà Nội.
img
Khoảng 12 giờ trưa hàng bún đậu này thu hút rất đông thực khách
img
 
img
 
img
 
img
Các hàng bán hoa quả và hàng ăn như bún, phở, bánh mỳ... trên vỉa hè trước khu vực cổng vào Bệnh Viện Nhi Trung ương.
img
 Một hàng bán bánh mỳ đặt trước cổng vào Bệnh Viện Việt Đức
img
 
img
 Trước cổng chính và cổng phụ vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng xuất hiện hàng rong.
img
 
img
Hàng bún chả bán trên vỉa hè phố Triệu Quốc Đạt đối diện Bệnh viện Phụ aản Trung ương
img
Hàng rong trên vỉa hè cạnh Bệnh viện K Hà Nội
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem