Hãng tin AP tố cáo Mỹ nghe trộm điện thoại

Thứ năm, ngày 16/05/2013 13:07 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hãng tin AP tố cáo Bộ Tư pháp Mỹ đã bí mật ghi âm các cuộc điện thoại của hãng này từ tháng 4 đến tháng 5.2012. Đây bị coi là vụ nghe trộm điện thoại lớn chưa từng có.
Bình luận 0

Chính quyền Obama đã bí mật thu thập các bản ghi âm điện thoại của 20 số điện thoại khác nhau của các nhà báo và văn phòng AP ở Mỹ, bao gồm cả điện thoại cố định và điện thoại di động.

img

Sự việc này đã diễn ra từ năm 2012 nhưng AP mới phát hiện ra vào ngày 10.5.

Hãng tin AP lên tiếng: “Hành động của Bộ Tư pháp là một sự can thiệp nghiêm trọng vào quyền hợp hiến của AP trong việc thu thập và truyền tải thông tin. AP yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ trả lại các bản ghi âm và tiêu hủy các bản sao. 

Trước phản ứng của AP, người phát ngôn Nhà Trắng nói: Việc làm này không liên quan gì tới hành động của Bộ Tư pháp.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định họ tuân thủ theo các luật và quy định cụ thể trong việc thu thập các bản ghi âm từ các cơ quan truyền thông.

Được biết các ghi âm nghe trộm được thực hiện trong tháng 4 và 5.2012 - trong thời điểm hãng tin AP cho đăng bài về chiến dịch của CIA tại Yemen, đập tan âm mưu của al-Qaeda bắn hạ máy bay chiến đấu của Mỹ vào dịp kỷ niệm ngày mất của trùm khủng bố Bin Laden.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem