Hãng tin DAPD lớn thứ 2 nước Đức đóng cửa

Thứ sáu, ngày 12/04/2013 13:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Kể từ 17h00 chiều 11.4, hãng tin DAPD - cơ quan báo chí lớn thứ 2 ở Đức, bắt đầu ngừng hoạt động. Điều này đồng nghĩa với gần 200 người lao động bị mất việc làm.
Bình luận 0

Petra Hilgers, người điều hành hãng tin DAPD, thông báo trong cuộc họp nhân viên rằng: Cơ quan bắt đầu ngừng hoạt động từ từ 17h00 chiều 11.4, sau nỗ lực tìm nhà đầu tư không thành công.

 img
Biển hiệu của hãng tin DAPD

Cơ quan này hiện có 175 nhà báo chính thức. Ông Michael Konken - Chủ tịch Hội Nhà báo Đức, gọi vụ đóng cửa DAPD là “thảm họa với các biên tập viên và cộng tác viên của DAPD, là mất mát của giới truyền thông Đức”. Đồng thời, ông yêu cầu các cơ quan truyền thông khác nhận các nhà báo của DAPD vào làm việc.

Hãng tin DAPD được thành lập vào tháng 9.2010, tiền thân là hãng tin DDP của Tây Đức cũ và chi nhánh hãng tin AP của Mỹ tại Đức sáp nhập lại. DAPD đã rất nỗ lực để làm tăng vị thế của mình trong giới truyền thông Đức vốn đầy tính cạnh tranh, trong đó có “đối thủ” là hãng tin DPA của Đức, AFP của Pháp và Tập đoàn Thomson Reuters.

Sau khi bị phá sản hồi tháng 10.2012, hãng tin DAPD đã rất cố gắng tìm nhà đầu tư mới. Hãng tin RIA của Nga được coi là hy vọng cuối cùng nhưng đáng tiếc là thương lượng gần đây đã bị hủy bỏ, dẫn tới việc DAPD buộc phải đóng cửa.

Theo Xinhua

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem