Hàng trăm con dơi ngựa về chùa Mahatup

Thứ ba, ngày 22/01/2013 07:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhà sư Lâm Tú Linh - Phó trụ trì chùa Mahatup (chùa Dơi, TP. Sóc Trăng) cho biết, từ tháng 8.2012 đến nay, có hàng trăm con dơi ngựa về sinh sống trong khuôn viên chùa Mahatup.
Bình luận 0

Cách đây 6 tháng, chỉ thấy dơi treo thưa thớt trên những tán cây lớn, ước tính còn lại không tới 500 con. Hiện nay số lượng tăng gần gấp đôi.

Đàn dơi sinh sống tại chùa Mahatup được các nhà khoa học xác nhận thuộc loài dơi ngựa lớn và dơi ngựa Thái Lan (người địa phương gọi chung là dơi quạ). Dơi ngựa Thái Lan đạt trọng lượng đến 0,5kg/con; dơi ngựa lớn từ 0,6 - 1,1kg/con.

Năm 2009, hai loài dơi này đã được ghi trong phụ lục II của Công ước CITES về cấm buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem