Hàng trăm hộ dân giơ tay phản đối dự án lấy cát trên nhánh sông Tiền

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 01/06/2017 18:03 PM (GMT+7)
Tại buổi đối thoại về việc triển khai dự án khai thác cát nhánh sông Tiền (đoạn qua địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã giơ tay phản đối.
Bình luận 0

Hôm nay (1.6), ngành chức năng tỉnh An Giang phối hợp với UBND huyện Chợ Mới tổ chức đối thoại với dân về việc dự án khai thác cát cạnh cù lao Giêng (còn có tên gọi là cồn Cũ, nằm trên địa bàn huyện Chợ Mới).

Đến tham dự có hơn 200 hộ dân đại diện cho các xã: Tấn Mỹ, Mỹ An, Hội An, Bình Phước Xuân và thị trấn Mỹ Luông thuộc huyện Chợ Mới.

img

Người dân phản đối dự án khai thác cát cạnh cù lao Giêng (Ảnh: Huỳnh Xây).

Tại đây, ngành chức năng tỉnh An Giang cho biết, dự án trên có 2 mục tiêu chính là nạo vét cho sông sâu hơn, thuận tiện cho tàu bè đi lại và làm cho dòng chảy không đạp vào bờ cù lao, không gây sạt lở. Thời gian triển khai dự án là 3,5 năm.

Dự án này sử dụng phương tiện xà lan để nạo vét và không cho làm vào ban đêm để cho đơn vị quản lý nhà nước, cộng đồng địa phương cùng tham gia giám sát. Trong quá trình triển khai dự án, nếu có những điều chưa hợp lý sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

img

Xà lan khai thác cát cạnh cù lao Giêng khiến người dân bức xúc (Ảnh: Huỳnh Xây).

Tuy nhiên, tại buổi đối thoại trên, người dân đưa ra hàng loạt các ý kiến không đồng tình. Ông Trần Văn Bá – ngụ xã Hội An bức xúc: “Vừa qua ở xã Mỹ Hội Đông xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nhấn chìm 16 căn nhà dân và hàng trăm hộ khác bị ảnh hưởng, phải di dời khẩn. Ở khu vực cồn này, thời gian qua cũng thường xuyên xảy ra sạt lở, ngành chức năng lại cấp phép khai thác cát, chẳng khác nào tiếp tay làm sạt lở nghiêm trọng hơn”.

“Ngành chức năng nói dự án này khai khác để khai thông luồng cho tàu bè qua lại nhưng theo tôi biết thì con sông này chẳng có tàu nào qua cả. Nếu có qua thì đợi con nước lớn” - ông Bá nói.

Còn ông Mai Văn Mẫm, ngụ tại xã Tân Mỹ cho rằng: “Ngành chức năng cấp phép cho khai thác cát, dân chúng tôi không ai đồng tình. Bây giờ dân thay phiên nhau canh không cho ai đến khai thác cả. Nếu không làm vậy, tương lai sẽ sạt lở cồn, dân lại khổ”.

Ông Đoàn Văn Đống, ngụ xã Tấn Mỹ phân tích, theo quy luật tự nhiên, sông sâu có bên lở, sẽ có bên bồi. Nếu khai thông dòng chảy thì dòng chảy sâu, nước chảy xiết nên đất phải lở nhiều: “Càng khai thông nước càng chảy mạnh, chảy mạnh thì lở nhiều, mấy ông nói cái này là lừa dân. Nếu bà con nào đồng tình phải cho ngưng khai thác cát, giơ tay lên”, ông Đổng nói.

Sau ý kiến của ông Đống, đa số bà con trong hội trường giơ tay, đồng tình cho ngừng ngay dự án nạo vét. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang kết luận buổi đối thoại: “Nếu bà con không đồng thuận, chúng tôi sẽ ghi nhận, báo cáo về lãnh đạo tỉnh”.

“Buổi họp không êm, hơn 200 hộ dân không ai chịu hết” – ông  Vũ Minh Thao – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới thông tin với phóng viên.

Khi phóng viên đặt vấn đề, nếu người dân không đồng thuận liệu dự án trên có tiếp tục triển khai tiếp hay không, ông Lâm Quang Thi  – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nói: “Dân không đồng thuận thì sẽ dừng dự án”.

Trước đó, ngày 5.5, ông Thi đã ký quyết định số 1387/QĐ-UBND, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần khu vực cù lao Giêng cho một công ty tư nhân. Công ty này được cấp quyền khai thác với giá 15.000 đồng/m3 cát, số tiền phải nộp hơn 300 triệu đồng/năm và trữ lượng được cấp quyền khai thác là 480.000m3.

Quyết định trên đã bị người dân địa phương phản ứng quyết liệt. Ngày 19.5 vừa qua, khi thấy 3 chiếc sà lan đang hút cát trên nhánh sông Tiền thì hàng chục người dân sống trên cù lao Giêng gom tiền thuê tàu đò ra sông ngăn chặn, yêu cầu các phương tiện phải ngưng khai thác cát. Trước phản ứng của người dân, các phương tiện đã được dừng khai thác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem